Quân đội Mỹ bị tấn công ở Syria sau vụ không kích lực lượng dân quân thân Iran

(CLO) Quân đội Mỹ đã bị tấn công bằng tên lửa ở Syria hôm thứ Hai (28/6), sau các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân liên kết với Iran ở Syria và Iraq.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tổ chức cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio tại Rome, Ý, ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tổ chức cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio tại Rome, Ý, ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Ukraine, Mỹ bắt đầu tập trận ở Biển Đen bất chấp sự phản đối của Nga

Tổng thống Biden ra lệnh tấn công nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn

Một phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết các lực lượng Hoa Kỳ đã đáp trả vụ tấn công bằng cách bắn trả vào các vị trí để tự vệ.

"Không có binh sĩ hay nhân viên Hoa Kỳ nào bị thương và thiệt hại đang được đánh giá", Đại tá Wayne Marotto nói, đề cập đến vụ tấn công tên lửa hôm thứ Hai. Ông cũng không cho biết ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào quân đội Hoa Kỳ.

Các nguồn tin ở Deir al Zor, miền đông Syria, cho biết một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã bắn một số loạt đạn pháo vào khu vực lân cận mỏ dầu al Omar, do Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Vụ tấn công bằng tên lửa nhấn mạnh nguy cơ leo thang và giới hạn hỏa lực của quân đội Mỹ trong việc kiềm chế lực lượng dân quân liên kết với Iran mà Washington quy cho một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng tinh vi nhằm vào nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Vài giờ trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Nhà Trắng đã bảo vệ các cuộc không kích của Hoa Kỳ ở Iraq và Syria vào hôm Chủ nhật (27/6) như một cách để giảm bớt nguy cơ xung đột.

Ông Blinken nói với các phóng viên ở Rome rằng: “Chúng tôi đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp, có chủ ý nhằm hạn chế nguy cơ leo thang, nhưng cũng để gửi một thông điệp răn đe rõ ràng”.

Các nhóm dân quân Iraq liên kết với Iran trong một tuyên bố nêu tên 4 thành viên của phe Kataib Sayyed al-Shuhada mà họ cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở biên giới Syria-Iraq. Họ thề sẽ trả đũa.

Nhưng vẫn chưa rõ lực lượng nào đã bắn loạt đạn pháo mới nhất vào lực lượng Hoa Kỳ tại Syria.

Ngoại trưởng Blinken phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Ý Sergio Mattarella tại Cung điện Quirinale ở Rome, Ý ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Paolo Giandotti

Ngoại trưởng Blinken phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Ý Sergio Mattarella tại Cung điện Quirinale ở Rome, Ý ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Paolo Giandotti

Phản ứng của các bên

Chính phủ Iraq, cảnh giác với việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột Mỹ-Iran, đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ trên lãnh thổ của mình và cho biết họ sẽ "nghiên cứu tất cả các lựa chọn pháp lý" để ngăn chặn hành động đó lặp lại. Syria gọi các cuộc không kích là "sự vi phạm rõ ràng đối với sự tôn nghiêm của các vùng đất của Syria và Iraq".

Quân đội Iraq cũng lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ. Quân đội Iraq và Mỹ hiện vẫn đang phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến riêng chống lại tàn dư của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan dòng Sunni tại Iraq.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Joe Biden ra lệnh tấn công trả đũa các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn kể từ khi lên nắm quyền cách đây 5 tháng. Ông đã ra lệnh cho các cuộc tấn công hạn chế ở Syria vào tháng Hai, thời điểm đó để đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Iraq.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở do quân đội Mỹ và liên quân sử dụng ở Iraq kể từ tháng 4.

Chính quyền của Biden đang tìm cách có khả năng hồi sinh một thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. Các cuộc tấn công nhấn mạnh cách Tổng thống Biden nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, đồng thời can thiệp vào ngoại giao của Tehran.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng Iran là một nhân tố xấu trong khu vực, người ủng hộ việc đáp trả cứng rắn của Mỹ nhưng cũng bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao như một cách để từ chối tham vọng sở hũ vũ khí hạt nhân của Tehran.

Những người chỉ trích ông Biden nói rằng Iran không thể được tin cậy và chỉ ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là bằng chứng thêm cho thấy Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ sẽ không bao giờ chấp nhận sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq hoặc Syria.

Iran kêu gọi Hoa Kỳ tránh "tạo ra khủng hoảng" trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh hôm thứ Hai (28/6) cho biết: “Chắc chắn những gì Hoa Kỳ đang làm đang phá vỡ an ninh trong khu vực, và một trong những nạn nhân của sự đổ vỡ này sẽ là Hoa Kỳ”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: