Ukraine, Mỹ bắt đầu tập trận ở Biển Đen bất chấp sự phản đối của Nga

(CLO) Ukraine và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận với hơn 30 quốc gia ở Biển Đen và miền nam Ukraine vào thứ Hai (28/6), bất chấp lời kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận của Nga.
Các thành viên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Sea Breeze ở Vùng Kherson, Ukraine ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Các thành viên của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia Sea Breeze ở Vùng Kherson, Ukraine ngày 28 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Putin cáo buộc Hoa Kỳ tổ chức đảo chính ở Ukraine

Nhà trắng phủ nhận dừng viện trợ quân sự cho Ukraine

Nhà Trắng đóng băng gói viện trợ quân sự Ukraine sau thượng đỉnh Biden-Putin

Cuộc tập trận có tên Sea Breeze 2021 diễn ra sau khi căng thẳng gia tăng giữa NATO và Moscow, đặc biệt là giữa Anh và Nga sau sự cố tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh đi vào Biển Đen.

Tuần trước, Nga cho biết họ đã bắn cảnh cáo và thả bom trên đường đi của một tàu chiến Anh để đuổi nó ra khỏi vùng biển ngoài khơi Crimea ở Biển Đen.

Sau đó, Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Anh tại Moscow để phản đối ngoại giao, coi hành vi đi sâu vào 3km trong lãnh hải của Nga là hành động nguy hiểm và điều này có thể gây ra xung đột trực diện.

Tuy nhiên, Anh bác bỏ lời giải thích của Nga khi cho rằng không có vụ bắn cảnh cáo nào.

Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và nói rằng đây là lãnh thổ của Nga, nhưng Anh và nhiều nước vẫn xem bán đảo này là một phần của Ukraine.

Tuần trước, đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi hủy bỏ cuộc tập trận và Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ sẽ phản ứng nếu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

Sea Breeze 2021 sẽ kéo dài hai tuần và có sự tham gia của khoảng 5.000 nhân viên quân sự từ NATO và các đồng minh khác, cùng khoảng 30 tàu và 40 máy bay. Tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ USS Ross và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sẽ tham gia.

Ukraine cho biết mục tiêu chính là thu được kinh nghiệm trong các hành động chung trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và an ninh đa quốc gia.

Quan hệ giữa Kyiv và Moscow giảm mạnh sau khi Nga chiếm Crimea và do Nga ủng hộ cuộc nổi dậy ly khai ở miền đông Ukraine.

Căng thẳng gia tăng một lần nữa trong năm nay khi Nga tăng cường binh lính ở khu vực biên giới với Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp của Nga vào khu vực miền đông khi quân đội chính phủ và lực lượng ly khai liên tục xảy ra đấu súng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: