Quân đội Mỹ lại tấn công liên tiếp 3 tàu ở Thái Bình Dương, 8 người thiệt mạng

(CLO) Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ba tàu "nghi buôn lậu ma túy" ở phía đông Thái Bình Dương hôm 15/12, khiến 8 người thiệt mạng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (SOUTHCOM) cho biết các cuộc tấn công được thực hiện theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear tiến hành tại vùng biển quốc tế. Theo SOUTHCOM, thông tin tình báo cho thấy các tàu này di "chuyển trên những tuyến đường buôn lậu ma túy ".

SOUTHCOM công bố video mới cho thấy "các cuộc tấn công vào ba tàu điều hành bởi các Tổ chức Khủng bố trong vùng biển quốc tế" theo chỉ thị của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.

Các cuộc tấn công mới nhất nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear(tạm dịch: Ngọn giáo phương Nam), chiến dịch mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố nhằm hạn chế hoạt động buôn bán ma túy.

Theo SOUTHCOM, tính đến nay, ít nhất 95 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công vào những tàu bị nghi chở ma túy kể từ khi chiến dịch này bắt đầu. Gần đây nhất, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu bị nghi buôn ma túy vào ngày 4/12 tại khu vực phía đông Thái Bình Dương, khiến 4 người trên tàu thiệt mạng.

Chính quyền ông Trump trước đó đã thông báo với Quốc hội Mỹ rằng nước này đang trong một “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, bắt đầu từ cuộc tấn công đầu tiên hôm 2/9.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, cho biết hôm 15/12 sẽ tổ chức một cuộc họp báo toàn thể Thượng viện vào 16/12, với sự tham gia của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, để thảo luận về các cuộc tấn công. “Người dân Mỹ xứng đáng được giám sát, và chúng tôi sẽ làm điều đó”, ông Schumer viết trên X.

Các cuộc tấn công của Mỹ vào các tàu ở Caribe và Thái Bình Dương đã gây ra sự lên án trong và ngoài nước. Các chuyên gia pháp lý và thành viên Quốc hội Mỹ đã cáo buộc chính quyền Mỹ thực hiện các vụ giết người phi pháp ở vùng biển nước ngoài hoặc quốc tế, khi những nghi phạm chưa bị chặn lại hoặc thẩm vấn.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: