Quân đội Mỹ luân phiên sang Đài Loan để huấn luyện giữa lúc căng thẳng

(CLO) Một số lượng nhỏ các lực lượng hoạt động đặc biệt của Mỹ đã tạm thời luân phiên đến Đài Loan để tiến hành huấn luyện các lực lượng của hòn đảo này, Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết.

Lầu Năm Góc, trước đây không tiết lộ chi tiết về việc Mỹ huấn luyện hoặc cố vấn cho các lực lượng Đài Loan, cũng không bình luận cụ thể hoặc xác nhận việc triển khai.

quan doi my luan phien sang dai loan de huan luyen giua luc cang thang hinh 1

Mỹ đã luân phiên điều các lực lượng nhỏ tới Đài Loan để huấn luyện, theo nguồn tin từ Reuters - Ảnh: watch4ktv

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Supple cho biết: "Tôi không có bất kỳ bình luận nào về các hoạt động, giao kết hoặc huấn luyện cụ thể, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự ủng hộ và mối quan hệ quốc phòng của chúng tôi với Đài Loan vẫn phù hợp…".

Bộ Quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận, chỉ nói rằng "mọi hoạt động trao đổi quân sự đều được thực hiện theo kế hoạch hàng năm".

Các nguồn tin từ chối cho biết khóa đào tạo đã diễn ra trong bao lâu nhưng gợi ý rằng nó có trước khi chính quyền Biden thành lập vào tháng Giêng.

Mặc dù trước đây ít nhất một phương tiện truyền thông châu Á đã đưa tin về cuộc huấn luyện như vậy, nhưng bất kỳ loại xác nhận chính thức nào của Mỹ đều có thể làm trầm trọng thêm quan hệ Mỹ-Trung vào thời điểm Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan. Tờ Wall Street Journal đã công bố chi tiết về khóa đào tạo, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên, trước đó vào thứ Năm (7/10).

Đại diện đảng Dân chủ Ami Bera, người đứng đầu tiểu ban Đối ngoại của Hạ viện về châu Á, đã được hỏi tại một hội nghị quốc phòng nếu ông được biết về việc triển khai.

"Việc triển khai này không đặc biệt, nếu tôi gọi đó là một đợt triển khai. Tôi nghĩ chúng tôi có những người điều hành đặc biệt và những người khác ở đó, và trước đây chúng tôi đã từng huấn luyện quân đội (Đài Loan), làm việc với họ", ông Bera nói.

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Đài Loan và từ lâu đã cung cấp một số khóa đào tạo về hệ thống vũ khí, cũng như tư vấn chi tiết về các cách tăng cường sức mạnh quân đội của hòn đảo này.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần không thể tách rời và không loại trừ việc chiếm đảo bằng vũ lực. Đài Loan nói rằng họ là một quốc gia độc lập và sẽ bảo vệ nền dân chủ và tự do của mình.

Trong những ngày gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc đã liên tục bay qua vùng nhận dạng phòng không rộng lớn của Đài Loan. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: