Quân đội Myanmar triển khai xe bọc thép ở thành phố sau cuộc biểu tình lớn

(CLO) Hàng trăm nghìn người Myanmar tiếp tục biểu tình lớn trên toàn quốc vào Chủ nhật (14/2) và kéo sang ngày thứ 9 liên tiếp sau cuộc đảo chính. Chính quyền quân sự đã triển khai xe bọc thép, vũ khí ở nhiều thành phố lớn nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tính dâng cao.
Xe bọc thép được triển khai tại các thành phố lớn ở Myanmar - Ảnh: AFP

Xe bọc thép được triển khai tại các thành phố lớn ở Myanmar - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Hàng nghìn người Nhật Bản biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Myanmar

Cảnh sát Myanmar bắt hàng trăm người, ba người bị thương ở các cuộc đụng độ

Mỹ trừng phạt các tướng lĩnh, doanh nghiệp Myanmar sau cuộc đảo chính

Theo phản ánh, hôm qua (14/2), lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng để giải tán những người biểu tình tại một nhà máy điện. Trước đó, các binh sĩ đã được triển khai tới nhà máy điện ở bang Kachin, miền bắc nước này, dẫn đến cuộc đối đầu với những người biểu tình, một số người nói rằng họ tin quân đội định cắt điện.

Một số clip được phát trực tiếp trên Facebook cho thấy, các binh sĩ đã bắn vào những người biểu tình ở bên ngoài một nhà máy ở thủ phủ Myitkyina của bang Kachin, dù không rõ họ sử dụng đạn cao su hay bắn đạn thật.

Hai nhà báo từ The 74 Media, đang phát sóng trực tiếp từ nơi xảy ra cuộc đối đầu, đã bị bắt cùng với ba nhà báo khác, hãng tin cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Vào tối qua (14/2), xe bọc thép đã xuất hiện ở cố đô Yangon, Myitkyina và Sittwe, thủ phủ của bang Rakhin. Các phương tiện truyền thông địa phương phát trực tuyến cho thấy, đợt triển khai quy mô lớn đầu tiên của loại xe này trên toàn quốc kể từ cuộc đảo chính.

Chính phủ và quân đội Myanmar không đưa ra bình luận gì về điều này.

Các đại sứ quán phương Tây - từ Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Canada và 11 quốc gia khác - đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật (14/2) kêu gọi lực lượng an ninh "kiềm chế bạo lực chống lại người biểu tình và dân thường, những người đang phản đối việc lật đổ chính phủ hợp pháp của họ".

Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar trước đó đã kêu gọi công dân Mỹ "trú ẩn tại chỗ", trích dẫn các báo cáo về việc triển khai quân sự ở Yangon. Họ cũng cảnh báo có khả năng bị gián đoạn viễn thông qua đêm từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

Phong trào phản đối, bất tuân dân sự dâng cao trên khắp Myanmar - Ảnh: AFP

Phong trào phản đối, bất tuân dân sự dâng cao trên khắp Myanmar - Ảnh: AFP

Bất tuân dân sự mở rộng

Cũng như các cuộc biểu tình lớn trên khắp cả nước, các nhà cầm quyền quân sự đang phải đối mặt với cuộc đình công của nhân viên chính phủ, một phần của phong trào bất tuân dân sự chống lại cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 đã lật đổ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo.

Trong một thông báo mới nhất, Cục Hàng không Dân dụng cho biết nhiều nhân viên không lưu đã nghỉ làm kể từ ngày 8 tháng 2, khiến các chuyến bay quốc tế bị hoãn. Họ cũng cho biết trước đó, bốn kiểm soát viên không lưu đã bị bắt giữ và vẫn chưa có thông tin kể từ đó.

Một phi công không tiết lộ danh tính cho biết, hàng trăm nhân viên của bộ phận đã đình công. Vào đêm qua (14/2), các binh sĩ đã vây quanh sân bay quốc tế ở Yangon. Truyền thông địa phương đưa tin, các đoàn tàu ở nhiều nơi trên khắp Myanmar cũng ngừng chạy sau khi nhân viên từ chối đi làm.

Chính quyền đã ra lệnh cho các công chức trở lại làm việc và đe dọa sẽ hành động. Trong khi đó, quân đội đã tiến hành các vụ bắt giữ hàng đêm. Nhóm giám sát Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị cho biết, hơn 384 người đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính diễn ra ngày 1/2 trong một làn sóng bắt giữ chủ yếu hàng đêm.

Vào cuối ngày thứ Bảy (13/2), quân đội Myanmar đã khôi phục luật yêu cầu mọi người báo cáo những khách qua đêm đến nhà của họ, cho phép lực lượng an ninh bắt giữ các nghi phạm và khám xét tài sản riêng mà không cần sự chấp thuận của tòa án, và ra lệnh bắt giữ những người ủng hộ nổi tiếng của các cuộc biểu tình lớn.

Hôm Chủ nhật (14/2), hàng trăm công nhân đường sắt đã tham gia biểu tình ở Yangon vào Chủ nhật, bất chấp việc cảnh sát đến khu nhà ở của họ ở ngoại ô thành phố để yêu cầu họ trở lại làm việc. Cảnh sát buộc phải rời đi sau khi đám đông giận dữ tụ tập, theo một chương trình phát sóng trực tiếp của Myanmar Now.

Richard Horsey, một nhà phân tích có trụ sở tại Myanmar của International Crisis Group, cho biết công việc của nhiều cơ quan chính phủ đã tạm dừng.

Ông nói: “Điều này có khả năng ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng. Dù quân đội có thể thay thế các kỹ sư và bác sĩ, nhưng không thể thay thế các bộ điều khiển lưới điện và hệ thống ngân hàng…”.

Trong ngày biểu tình thứ chín liên tiếp, các sinh viên kỹ thuật diễu hành qua trung tâm cố đô Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar, mặc đồ trắng và mang theo biểu ngữ yêu cầu thả bà Suu Kyi, nhà lãnh đạo bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính và hiện đối mặt với cáo buộc tội nhập khẩu trái phép máy bộ đàm.

Nhiều đoàn xe ô tô, xe máy bấm còi inh ỏi tuần hành qua thủ đô Naypyitaw như một phần của cuộc biểu tình đường phố lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Ở thị trấn ven biển Đông Nam Dawei, một ban nhạc chơi trống khi đám đông diễu hành dưới cái nắng nóng. Tại Waimaw, bang Kachin, đám đông mang theo cờ và hát các bài hát cách mạng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: