(CLO) Quân đội Myanmar hôm 13/12 xác nhận đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một bệnh viện tại bang Rakhine ở miền tây khiến hơn 30 người thiệt mạng.
(CLO) Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số đã tấn công các chốt an ninh ở Myanmar vào thứ Hai (13/11), khi giao tranh nổ ra trên hai mặt trận mới và hàng nghìn người dân đang tháo chạy sang láng giềng Ấn Độ.
(CLO) Một phát ngôn viên quân đội Myanmar cho biết, các nhà chức trách quân sự của nước này đã chuyển bà Aung San Suu Kyi đến một nhà tù ở thủ đô Naypyidaw.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do ngay lập tức cho bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Năm (1/7), một ngày sau khi hàng nghìn người bị giam giữ khác được trả tự do.
(CLO) Các vụ nổ đã bùng phát khắp thành phố lớn nhất của Myanmar vào thứ Bảy (1/5) khi những người biểu tình tổ chức các cuộc tuần hành chớp nhoáng vì dân chủ, bất chấp những hành vi can thiệp đẫm máu của chính phủ quân sự.
(CLO) Chính phủ quân sự của Myanmar đã bác bỏ kế hoạch của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á nhằm giúp chấm dứt bạo lực ở nước này, nói rằng bất kỳ "đề xuất" nào sẽ cần phải phù hợp với lộ trình đã nêu của quân đội và được thực hiện sau khi "ổn định" được khôi phục.
(CLO) Những người phản đối chính quyền Myanmar đã công bố một Chính phủ Thống nhất Quốc gia vào thứ Sáu (16/4), gồm các thành viên quốc hội bị lật đổ, các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình chống đảo chính và các dân tộc thiểu số, nhằm mục đích chấm dứt chế độ quân sự, khôi phục nền dân chủ.
(CLO) Han Lay - Hoa hậu Hòa bình Myanmar được cho là đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ của quân đội Myanmar do những phát ngôn của cô trong khi tham gia cuộc thi Miss Grand International vừa diễn ra tại Thái Lan.
(CLO) Hôm thứ Tư (1/4), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đã họp lần thứ ba liên quan đến bạo lực ở Myanmar, bắt đầu sau một cuộc đảo chính quân sự vào tháng Hai. Các thành viên của UNSC trước đó đã lên án bạo lực nhằm vào người biểu tình tại Myanmar vào ngày 10 tháng 3.
(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng của 12 quốc gia hôm Chủ nhật (28/3) đã lên án quân đội Myanmar vì việc trấn áp mạnh mẽ nhằm vào người biểu tình, một ngày sau khi ít nhất 114 người thiệt mạng gồm cả trẻ em, trong ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính hồi đầu tháng Hai ở quốc gia Đông Nam Á này.
(CLO) Đại sứ của Myanmar tại Liên Hợp Quốc đã bị sa thải, một ngày sau khi ông kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng "bất kỳ phương tiện nào cần thiết" để ngăn chặn cuộc đảo chính quân sự.
(CLO) Facebook hôm thứ Năm (25/2) cho biết họ đã cấm quân đội Myanmar sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram của họ, nhiều tuần sau cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia này.
(CLO) Hôm qua (22/2), Các Bộ trưởng Ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Myanmar do cuộc đảo chính của nước này hồi đầu tháng và giữ lại một số viện trợ phát triển, cũng như đưa các quan chức Nga vào danh sách đen vì nhà đối lập Alexey Navalny.
(CLO) Hàng trăm nghìn người Myanmar tiếp tục biểu tình lớn trên toàn quốc vào Chủ nhật (14/2) và kéo sang ngày thứ 9 liên tiếp sau cuộc đảo chính. Chính quyền quân sự đã triển khai xe bọc thép, vũ khí ở nhiều thành phố lớn nhằm ngăn chặn làn sóng biểu tính dâng cao.
(CLO) Các nhà phân tích cho rằng tham vọng tổng thống của Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing đóng một vai trò quan trọng trong việc giành lấy quyền lực từ chính phủ dân sự Myanmar, sau khi quân đội bắt giữ hàng loạt quan chức chính phủ và đảng cầm quyền vào ngày 1/2.
(CLO) Rất nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan điểm về cuộc đảo chính của quân đội Myanmar vào sáng ngày 1/2, coi đây là “cú đánh nghiêm trọng vào nền dân chủ” và kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị giam giữ.
(CLO) Quân đội Myanmar viện dẫn "gian lận khủng khiếp" trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm ngoái để giải thích cho việc giành lấy chính quyền vào ngày 1/2, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 năm tại quốc gia này.