Quân đội Nga bị chỉ trích vì lượng lớn binh sĩ tử trận tại Makiivka

(CLO) Thông báo hiếm hoi về tổn thất nặng nề của quân đội Nga tại ngôi làng Makiivka bị chiếm đóng của Ukraine đã vấp phải sự chỉ trích ngày càng tăng từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga vào hôm thứ Ba (3/1).

Các đội cứu hộ của Nga vẫn đang tìm kiếm giữa đống đổ nát vào sáng thứ Ba sau khi Ukraine bắn một số tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp về phía ngôi làng Makiivka thuộc khu vực Donetsk bị chiếm đóng ở miền Đông Ukraine.

quan doi nga bi chi trich vi luong lon binh si tu tran tai makiivka hinh 1

Tòa nhà bị phá hủy ở trường cao đẳng dạy nghề được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho binh lính Nga ở Makiivka. Ảnh: Reuters

quan doi nga bi chi trich vi luong lon binh si tu tran tai makiivka hinh 2

Nhân viên dọn dẹp đóng đổ nát tại trường dạy nghề ở Makiivka sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

quan doi nga bi chi trich vi luong lon binh si tu tran tai makiivka hinh 3

Người thân tưởng niệm các binh sĩ Nga thiệt mạng ở Makiivka tại Quảng trường Vinh quang ở Samara, Nga vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm thứ Hai vừa rồi rằng 63 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công, mặc dù các chuyên gia quân sự Nga và Ukraine cho rằng số người chết có thể cao hơn nhiều.

Số người chết sau đó được cập nhật lên 89, với việc Bộ Quốc phòng đổ lỗi cho việc binh lính Nga sử dụng điện thoại di động, trái với lệnh cấm, là nguyên nhân gây ra vụ tấn công. Đây có thể là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất vào lực lượng Nga kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu.

Trong khi đó, Tổng cục Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đã giết chết 400 binh sĩ Nga được huy động trong vụ tấn công một tòa nhà trường dạy nghề ở Makiivka. Tuyên bố nói thêm rằng 300 người khác đã bị thương.

Cựu chỉ huy quân ly khai Igor Strelkov nói rằng thiệt hại từ cuộc tấn công thậm chí còn lớn hơn vì đạn dược cũng được cất giữ tại chỗ. Ông cũng đặt câu hỏi về số người chết được Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết: “Một cuộc tấn công HIMARS của Ukraine vào căn cứ của Nga ở Makiivka… đã tạo ra sự chỉ trích đáng kể đối với giới lãnh đạo quân đội Nga…”.

Hôm thứ Ba, hàng trăm người đã tập trung tại thành phố Samara của Nga - nơi xuất thân của một số binh sĩ thiệt mạng - để bày tỏ lòng thương tiếc với những người lính Nga đã thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai cũng cảnh báo rằng quân đội Nga có thể sẽ tăng cường không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các thành phố của Ukraine sau vụ việc

Bùi Huy (theo AP, AFP, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: