(CLO) Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã tròn 4 năm (24/2/2022 - 24/2/2026). Kể từ đó, hơn 15.000 thường dân đã thiệt mạng và tổng thiệt hại ước tính cho đến nay lên tới hơn 195 tỷ USD.
(CLO) Sau 4 năm xung đột với Nga, Ukraine đã chịu những tổn thất nghiêm trọng. Dự kiến, tổng chi phí tái thiết Ukraine có thể lên tới khoảng 524 tỷ USD trong vòng một thập kỷ
(CLO) Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Năm (28/8), sau khi phải hứng chịu hàng loạt vụ không kích từ phía đối phương. Điều này cho thấy các cuộc đàm sẽ chỉ diễn ra đồng thời với tiếng súng.
(CLO) Theo Bộ Năng lượng Ukraine, Nga đã không kích vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt ở sáu khu vực của nước này vào thứ Tư (27/8), trong bối cảnh hai bên thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở năng lượng của nhau.
(CLO) Theo ước tính được Bloomberg Economics trích dẫn liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth, việc hỗ trợ Ukraine và mở rộng lực lượng vũ trang của riêng họ có thể khiến các quốc gia châu Âu lớn nhất phải trả thêm 3,1 nghìn tỷ USD trong 10 năm tới.
(CLO) Người Nga đã mua số lượng vàng cao kỷ lục vào năm 2024 như một hình thức bảo vệ tiền tiết kiệm của mình trong bối cảnh các lệnh trừng phạt. Ước tính, số vàng này tương đương khoảng một phần tư sản lượng hàng năm của đất nước.
(CLO) Chiến tranh không chỉ gây ra thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Ukraine mà còn làm thay đổi cơ cấu công nghiệp của nước này, RBC-Ukraine đưa tin, trích lời Volodymyr Vlasyuk, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước Ukrpromzovnishekspertiza.
(CLO) Nga cho biết họ đã đánh chặn được 8 trong số nhiều tên lửa tầm xa ATACMS của Ukraine đồng thời tuyên bố sẽ có đòn trả đũa mạnh mẽ trước những cuộc tấn công này.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vừa tuyên bố mỗi người Ukraine sẽ được hỗ trợ khoảng 24 USD trong mùa đông năm nay, một khoản tiền nhỏ cho những tính toán lớn của ông trong thời gian tới.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết chiến tranh Ukraine đang leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu sau khi Mỹ và Vương quốc Anh cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa của họ, đồng thời cảnh báo phương Tây rằng Nga có thể đáp trả.
(CLO) Nga đang quyết tâm hơn trong việc kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine, sau khi Kiev bất ngờ tấn công vùng biên giới của Moscow. Trong đó, hai thị trấn Pokrovsk và Chasiv Yar là những “cửa ải” quan trọng nhất mà các lực lượng Nga đang nhắm đến.
(CLO) Nga tuyên bố đã chiếm lại một vùng lãnh thổ ở phía tây khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng thừa nhận quân đội Nga đang tiến hành phản công ở lãnh thổ này.
(CLO) Hôm thứ Ba (3/9), hơn 50 người đã thiệt mạng và 271 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng 2 tên lửa phóng rất nhanh của Nga vào một học viện quân sự ở thị trấn Poltava, miền trung Ukraine
(CLO) Nền kinh tế Nga đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn dự kiến, với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ tăng vọt 3,9% trong năm nay, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tuyên bố vào thứ Sáu (30/8).
(CLO) Theo số liệu thống kê hải quan mà Reuters thu thập được, khoảng 2,3 tỷ USD và Euro đã được gửi đến Nga kể từ khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cấm xuất khẩu tiền tệ của họ sang quốc gia này vào tháng 3/2022.
(CLO) Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức, đã thông báo rằng lợi nhuận hoạt động của công ty đã tăng gần gấp đôi trong nửa đầu năm 2024 và hiện có số lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục trị giá hơn 50 tỷ USD. Công ty cho biết xung đột ở Ukraine đã "cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh".
(CLO) Các cửa hàng của thương hiệu thời trang Đức Hugo Boss sẽ mở cửa trở lại tại Nga vào tháng này hoặc tháng 9 sau khi được nhà bán lẻ Stockmann mua lại. Các thương hiệu phương Tây khác đang mở rộng nhãn hiệu của họ tại quốc gia này, hy vọng sẽ quay trở lại hoạt động kinh doanh.
(CLO) Theo các phân tích mới về dữ liệu thương mại, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga xuất khẩu sang Pháp đã tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay.