Quân đội Trung Quốc triển khai máy bay không người lái từ Himalaya đến Biển Đông

Thứ bảy, 12/02/2022 18:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Máy bay không người lái đang đóng một vai trò ngày càng lớn trong các hoạt động quân sự của Trung Quốc, từ các khu vực biên giới Himalaya đến ngoài khơi bờ biển phía đông và phía nam của nước này.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây, cũng như các báo cáo truyền thông và học thuật, đã xác nhận một bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong việc triển khai máy bay không người lái, được phát triển cho nhiều mục đích sử dụng.

quan doi trung quoc trien khai may bay khong nguoi lai tu himalaya den bien dong hinh 1

Một mẫu máy bay không người lái mới của quân đội Trung Quốc trong triển lãm quốc phòng. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát đi hình ảnh một loạt máy bay không người lái đang được thử nghiệm ở độ cao lớn trên dãy Himalaya, tập trung vào nghiên cứu chiến thuật hoạt động chung với các quân đội khác nhau trên mặt đất, thu thập thông tin tình báo và cung cấp vật tư.

Bộ Tư lệnh chịu trách nhiệm về Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cũng như các hoạt động ở Biển Đông, đang triển khai nhiều máy bay chiến đấu không người lái tiên tiến (UCAV) và máy bay không người lái do thám.

Công nghệ máy bay không người lái của Trung Quốc bắt nguồn từ những năm 1960 khi nước này bắt đầu biến các máy bay chiến đấu cũ thành máy bay không người lái với mục tiêu đào tạo phi công và thử nghiệm vũ khí. 

Quân đội Trung Quốc đã thành lập phi đội máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của mình vào năm 2011, với gần 70 máy bay không người lái siêu thanh dựa trên các dàn máy bay J-6 và J-7 đã cũ của lực lượng không quân tại căn cứ ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc nước này. 

Trong thập kỷ qua, nhờ chiến lược kết hợp quân sự-dân sự do nhà nước định hướng, Trung Quốc đã trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái. Các máy bay không người lái chiến đấu Wing Loong và Caihong đã chiếm phần lớn thị phần ở châu Phi và Trung Đông.

Các chuyên gia cho rằng máy bay không người lái sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong chiến tranh và việc quân đội Trung Quốc tập trung vào công nghệ này là cần thiết để chống lại những thách thức mới trong và ngoài nước.

Thậm chí, Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân năm ngoái tiết lộ Trung Quốc đang phát triển các tàu ngầm không người lái có khả năng nhận biết, theo dõi và tấn công tàu ngầm đối phương mà không cần sự chỉ dẫn của con người ở eo biển Đài Loan.

Các nền tảng không người lái khác của Trung Quốc đang hoạt động hoặc đang được xây dựng bao gồm tàu lượn đường dài có thể băng qua đại dương để thu thập thông tin, một trạm nghiên cứu dưới đáy sâu của Biển Đông và một máy bay không người lái giống UFO có thể bay và du ngoạn dưới nước.

quan doi trung quoc trien khai may bay khong nguoi lai tu himalaya den bien dong hinh 2

Trung Quốc sẽ bán 6 máy bay không người lái Caihong-5 cho Algeria, dự kiến ​​giao hàng vào tháng 3. Ảnh: Xinhua

Đối với ông Andrei Chang, tổng biên tập của Tạp chí Quốc phòng Kanwa có trụ sở tại Canada, các báo cáo mới nhất cung cấp “nhiều bằng chứng hơn về việc Bắc Kinh sẽ nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của máy bay không người lái, vì các cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh đã cho thấy công nghệ máy bay không người lái sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trên chiến trường tương lai”.

Ông nói: “Các hình ảnh vệ tinh được chụp vào tháng 10 năm ngoái cho thấy Bắc Kinh đã triển khai ít nhất 8 UCAV tấn công loại GJ-1 hoặc GJ-2 và 4 máy bay không người lái trinh sát tới căn cứ không quân của quân đội ở Hotan, Tân Cương".

Theo một nguồn tin quân sự, các máy bay này có thể được sử dụng để phản công hoặc chống khủng bố, trong khi máy bay không người lái trinh sát có vai trò tuần tra các khu vực không có người ở trên dãy Himalaya.

Nguồn tin quân sự cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tuần tra ở, nhưng việc triển khai máy bay không người lái sẽ nằm trong chiến lược phòng thủ biên giới dài hạn của Bắc Kinh.

Nguồn tin này cho biết điều này là do các hệ thống không người lái có thể thực hiện nhiều vai trò, từ thu thập thông tin tình báo đến trinh sát và hoạt động gây rối, cũng như tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của đối phương, đặc biệt chúng đều có chi phí tương đối thấp.

Quốc Thiên

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h