Quân nổi dậy M23 tiếp tục tiến vào thành phố thứ hai ở CHDC Congo

(CLO) Phiến quân M23 đã tiến vào Bukavu, thành phố lớn thứ hai ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) vào Chủ nhật, theo các nguồn tin an ninh và nhân chứng được truyền thông quốc tế dẫn lời.

Nhóm vũ trang này đã tiến về Bukavu, thủ phủ của tỉnh Nam Kivu, kể từ khi chiếm thành phố Goma vào cuối tháng 1. Việc Bukavu thất thủ, nếu được xác nhận, sẽ là sự mở rộng lãnh thổ đáng kể nhất dưới sự kiểm soát của M23 kể từ khi phong trào nổi dậy vũ trang này bắt đầu vào năm 2022.

Người phát ngôn của M23, Willy Ngoma cho biết trong tin nhắn điện thoại rằng nhóm này đã có mặt tại thành phố. “Tôi đang ở nhà và tận mắt chứng kiến xe M23 tiến vào thị trấn của chúng tôi”, một quan chức địa phương cho biết, yêu cầu giấu tên vì lý do an ninh.

quan noi day m23 tiep tuc tien vao thanh pho thu hai o chdc congo hinh 1

Quân nổi dậy M23 ở CHDC Congo. Ảnh: X/GI

Khi sự hoảng loạn lan rộng khắp thành phố, có báo cáo về tình trạng cướp bóc tràn lan, bao gồm cả tại một kho của Chương trình Lương thực Thế giới, trong khi hàng nghìn thường dân phải bỏ chạy.

Một ngày trước đó, quân nổi dậy đã chiếm được sân bay Kavumu ở Bukavu. Họ được cho là đã gặp phải sự kháng cự tối thiểu khi tiến qua thị trấn. Sân bay là rào cản quân sự quan trọng cuối cùng đối với lực lượng phiến quân trước khi tiến đến Bukavu, một thành phố có hơn một triệu người.

quan noi day m23 tiep tuc tien vao thanh pho thu hai o chdc congo hinh 2

Phiến quân M23 sau khi chiếm Goma đã tiếp tục tiến vào thành phố Bukavu (khoanh đỏ). Ảnh bản đồ: GI

Diễn biến này diễn ra khi hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) tiếp tục diễn ra tại Ethiopia. Xung đột ở DRC là chủ đề thảo luận chính tại cuộc họp thường niên kéo dài hai ngày.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết "phải tránh leo thang khu vực bằng mọi giá" và "toàn vẹn lãnh thổ" của CHDC Congo phải được bảo vệ.

Quốc gia láng giềng Rwanda phủ nhận cáo buộc hỗ trợ quân sự cho M23. Tuy nhiên, một báo cáo của các chuyên gia Liên hợp quốc cho biết năm ngoái Rwanda duy trì khoảng 4.000 binh lính ở CHDC Congo và thực tế đã kiểm soát nhóm phiến quân này.

Hoàng Hải (theo AJ, Reuters, Hindustan Times)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: