Quảng Nam: Nghêu nuôi chết hàng loạt trên sông Trường Giang

(CLO) Nhiều diện tích nghêu nuôi trên sông Trường Giang của người dân huyện Núi Thành (Quảng Nam) chết hàng loạt khiến người dân điêu đứng và phải đối mặt tình cảnh thua lỗ nặng nề.

Thực trạng nghêu nuôi chết hàng loạt trên sông Trường Giang (huyện Núi Thành)

Thực trạng nghêu nuôi của người dân chết hàng loạt trên sông Trường Giang thuộc các xã Tam Hòa, Tam Hải (huyện Núi Thành) đã diễn ra khoảng hơn một tuần trở lại đây. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để tìm nguyên nhân khiến nghêu chết.

Nghêu nuôi của nhiều hộ dân chết trắng trên sông Trường Giang.

Nghêu nuôi của nhiều hộ dân chết trắng trên sông Trường Giang.

Trao đổi với ông Huỳnh Văn Ba (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành) người có kinh nghiệm nuôi nghêu nhiều năm cho biết, vụ năm nay thua lỗ do nghêu nuôi chết hàng loạt nhưng chưa rõ nguyên nhân. Trước đây, tôi nuôi nghêu vàng, sau đó nhận thấy sức đề kháng chống chọi bệnh của loại nghêu này thấp nên chuyển dần sang nuôi nghêu trắng.

“Vào đầu năm 2020, tôi đặt mua gần 5 tấn nghêu trắng (loại 700 con/kg) với số tiền 120 triệu đồng, thả nuôi trên diện tích hơn 1ha dưới sông Trường Giang. Nghêu phát triển tốt, ông ước lượng sau 2 tháng nuôi, từ 5 tấn nghêu giống ban đầu đến nay lên khoảng 10 tấn. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần nay, nghêu chết rất nhiều, từ một điểm nhỏ lẻ rồi lan rộng khắp khu vực nuôi” ông Ba chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Ba đang vớt số nghêu đã bị chết trong khu vực nuôi để tránh lây lan ra số nghêu còn lại.

Ông Huỳnh Văn Ba đang vớt số nghêu đã bị chết trong khu vực nuôi để tránh lây lan ra số nghêu còn lại.

Theo ghi nhận của PV, hiện người dân vẫn chưa xác định được nguyên nhân nghêu chết nên đa phần không biết phương pháp nào để hạn chế số lượng nghêu chết. Nhiều hộ vẫn đang cố gắng nuôi cầm cự số nghêu còn lại để giảm thiệt hại.

Cũng theo ông Ba, năm nay nghêu chết rất lạ, chưa từng gặp phải trong lịch sử, phần thịt phân hủy nhanh, hôi thối. Đến thời điểm hiện tại, nghêu của tôi chết khoảng 80% số lượng thả nuôi. Nếu thời gian tới nghêu tiếp tục chết thì vụ này coi như mất trắng.

Bên cạnh nhiều hộ dân xã Tam Hòa, hơn 10 hộ dân ở xã Tam Hải cũng rơi vào cảnh tương tự. Nhiều hộ dân bỏ ra vài trăm triệu đồng mua giống về thả nuôi, đến nay được hơn 2 tháng nhưng nghêu chết gần như hoàn toàn.

Theo hộ dân ông Bùi Ngọc Hoành (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) cách bờ sông Trường Giang khoảng 300m. Đầu năm 2020, ông mua 1 tấn nghêu vàng ở Đà Nẵng với giá gần 90 triệu đồng về thả nuôi. Nghêu phát triển tốt nhưng từ cuối tháng 4 đến nay bị chết liên tục.

Nếu tình trạng nghêu nuôi vẫn tiếp tục chết thì người dân sẽ bị mất trắng.

Nếu tình trạng nghêu nuôi vẫn tiếp tục chết thì người dân sẽ bị mất trắng.

“Gia đình đang tìm cách thu gom số nghêu chết đi tiêu hủy, cứu vãn số nghêu còn lại trong các khu vực nuôi. Tình trạng nghêu chết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các năm trước nghêu có chết nhưng ít, vẫn có thể thu lại vốn. Năm nay thì chết gần hết, vì mới thả nuôi được 3 tháng nên chưa thể thu hoạch” ông Hoành nói.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng của xã cùng Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đến kiểm tra các khu vực nuôi nghêu trên địa bàn. Bên cạnh đó, lấy mẫu gửi xét nghiệm sớm tìm ra nguyên nhân để có cách khắc phục giúp bà con giảm thiệt hại.

Trần Hậu

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: