Quảng Ninh: Các địa phương đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

(CLO) Sáng 3/3, Đồng loạt 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo an toàn, chất lượng

Trong đợt tuyển quân đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ninh được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.900 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 145 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự được bổ sung cho các đơn vị: Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng); Trường Quân sự (Quân khu 3); Lữ đoàn 405, Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Bộ Tư lệnh BĐBP; Bộ CHQS tỉnh; Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không không quân.

Sau thời gian tuyển chọn, Quảng Ninh đã có đủ quân số, đạt chất lượng cao. Các tân binh đều là những thanh niên ưu tú, đảm bảo tốt các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của công tác tuyển quân. Cụ thể, gần 70% tân binh có sức khỏe loại 1, loại 2; trên 90% đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc THPT. Các địa phương đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng gần 600 thanh niên trước khi lên đường; trên 400 công dân tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sáng ngày 3/3, đồng loạt 13/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, thuận tiện, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đặc biệt là các khâu phòng, chống dịch Covid-19; song vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung và thắm đượm tình quân dân, trở thành ngày hội lớn nhiều ý nghĩa với tuổi trẻ.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh đã phân công các đồng chí lãnh đạo thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh về dự, động viên, tặng hoa chúc mừng các tân binh tại 13/13 huyện, thị thành phố trong tỉnh.

Thành phố Hạ Long là địa phương có số lượng công dân nhập ngũ lớn nhất với 330 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 33 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đó, có 7 công dân viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, 145 công dân được tham gia bồi dưỡng nhận thức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tới dự lễ giao nhận quân, thăm hỏi, động viên và chúc mừng các tân binh.

Thành phố Cẩm Phả có 235 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đến dự và động viên các tân binh TP Cẩm Phả lên đường nhập ngũ.

Theo đánh giá của Hội đồng Tuyển quân TP Cẩm Phả, các tân binh của thành phố năm nay đều đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, toàn thành phố có 166 công dân viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: báo Quảng Ninh

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: báo Quảng Ninh

Thành phố Móng Cái đã tuyển chọn và gọi 157 công dân nhập ngũ để giao quân, thành phố đã bàn giao 64 công dân, số còn lại sẽ được bàn giao cho các đơn vị quân đội và công an nhân dân vào ngày 9/3.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các địa phương còn lại đều đã tuyển chọn và bàn giao đầy đủ số lượng tân binh gồm: Uông Bí 140, Đông Triều 225, Quảng Yên 235, Hải Hà 138, Đầm Hà 95, Bình Liêu 80, Ba Chẽ 65, Tiên Yên 117, Cô Tô 8 và Vân Đồn 90.

Lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra trang trọng, đảm bảo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả các tân binh lên đường nhập ngũ đều đã được xét nghiệm Covid-19 trước đó. Công tác phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp 5K tại lễ giao nhận quân cũng được thực hiện đúng quy định.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: