Quảng Ninh đang chạy “nước rút” để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2024

Năm 2024 với những thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, đặc biệt là cơn bão số 3 lịch sử gây thiệt hại nặng nề đã tác động lớn tới công tác thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là thu nội địa. Tỉnh Quảng Ninh nói chung và ngành Thuế nói riêng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành số thu ngân sách nhà nước cao nhất.

quang ninh dang chay nuoc rut de hoan thanh muc tieu thu ngan sach nam 2024 hinh 1

Nhân dân, doanh nghiệp tới kê khai, thực hiện các thủ tục thuế tại Chi cục Thuế Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô.

Với hàng loạt khó khăn, nhất là khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, thay đổi pháp luật về đất đai, thị trường bất động sản trầm lắng và đặc biệt là cơn bão số 3 đã làm ngưng trệ nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó tác động lớn tới công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Với những khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2024, đến hết ngày 10/12 tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh mới đạt trên 31.200 tỷ đồng bằng 73% dự toán tỉnh giao. Trong đó, 11/16 khoản thu vượt và đạt tốc độ thu bình quân (91%); còn lại 5/16 khoản thu không đạt tốc độ thu bình quân.

Theo kịch bản thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, tổng thu ngân sách những ngày cuối tháng 12 phải đạt hơn 7.400 tỷ đồng, trong đó ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ trong thu nội địa hơn 6.600 tỷ đồng.

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Hà Văn Trường cho biết, chưa có tháng cuối năm nào mà áp lực thu ngân sách lớn như năm nay, thời gian thực hiện không còn nhiều. Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành đã phân công giao chỉ tiêu thu tới từng CBCC và phải chủ động rà soát các khoản thu sắc thuế của các doanh nghiệp. Ở đây, cũng đã xác định được các địa chỉ cụ thể trong từng khoản thu. Cái gì gia hạn được thì sẽ thực hiện để chia sẻ đối với các doanh nghiệp ổn định, còn lại phải đôn đốc tập trung cao. Đặc biệt, khi tỉnh có bảng giá đất sẽ tháo gỡ trong việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến một số hồ sơ đất đang tồn đọng. Từ đó, phấn đấu hoàn thành 100% dự toán giao đối với các khoản thuế, phí cũng như đạt tổng số thu ngân sách nội địa ở mức cao nhất có thể.

Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài chính tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các địa phương trong việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường điều hành công tác thu ngân sách và triển khai các biện pháp tài chính để hoàn thành dự toán năm 2024 được giao ở mức cao nhất.

Cục Thuế tỉnh tập trung đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân kê khai nộp thuế theo dự toán thu nội địa đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Có các giải pháp quyết liệt để hoàn thành việc thu tiền thuê đất của các dự án, các tổ chức, cá nhân đã được cho thuê đất hết thời gian thuê đất chưa gia hạn hợp đồng, các trường hợp sử dụng đất chưa nộp tiền thuê đất.

Thu hồi dứt điểm nợ thuế và các khoản thu từ đất của các dự án kéo dài nhiều năm. Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc để thống nhất với các doanh nghiệp nộp đủ số thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khoản thu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, đôn đốc các đơn vị đã được phê duyệt hồ sơ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các mỏ đất, mỏ đá,... đảm bảo thu đúng, thu đủ theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn thiện các căn cứ pháp lý đảm bảo mỏ đất phục vụ nguồn vật liệu san lấp đối với các công trình dự án trọng điểm. Chủ trì, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt những hồ sơ tính toán thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các mỏ đất, mỏ đá,... đã đảm bảo theo quy định để các chủ đầu tư, chủ dự án kịp thời thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước trong năm 2024.

Hoàn thiện phương án tính giá đất các dự án đã được giao đất trình Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: