Quảng Ninh dự kiến chi hơn 120 tỷ đồng tặng quà Tết Ất Tỵ 2025

(CLO) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tặng trên 213.500 suất quà cho người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng cần thiết khác, tăng trên 6.800 suất quà so với năm 2024. Tổng kinh phí tặng quà là trên 120 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan về chuẩn bị công tác tổ chức các hoạt động Tết Ất Tỵ 2025; thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội khác.

Theo kế hoạch, trước Tết Ất Tỵ, tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ có 14 hoạt động lớn, bao gồm các sự kiện như: Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Xuân 2025; Hội Hoa Xuân và trưng bày sinh vật cảnh; Chợ Tết Công đoàn – Tết Sum vầy; Chương trình văn nghệ “Chào xuân năm 2025”; Triển lãm tranh cổ động tấm lớn chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Hội chợ, không gian văn hóa Tết các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Hội sách, báo Xuân, cùng nhiều hoạt động khác.

quang ninh du kien chi hon 120 ty dong tang qua tet at ty 2025 hinh 1

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi hơn 120 tỷ đồng tặng quà Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh minh họa

Trong và sau Tết, Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức 6 sự kiện bao gồm: Chương trình nghệ thuật chào Xuân đón giao thừa, bắn pháo hoa tại 13/13 địa phương trong tỉnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian dịp Tết, lễ khai bút Xuân Ất Tỵ, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Ngày thơ Tết Nguyên Tiêu.

Các hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui cho người dân mà còn tạo cơ hội để du khách tận hưởng không khí Tết tại Quảng Ninh.

Tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến các hoạt động phục vụ khách du lịch tại các khu du lịch lớn và các cơ sở kinh doanh nhằm đón tiếp các đoàn khách đầu tiên đến Quảng Ninh trong dịp Tết.

Các điểm tham quan, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ, các khu vui chơi giải trí sẽ tổ chức các hoạt động phong phú, đảm bảo an toàn và ấn tượng.

Về hoạt động thăm tặng quà dịp Tết, theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tặng trên 213.500 suất quà cho người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng cần thiết khác, tăng trên 6.800 suất quà so với năm 2024. Tổng kinh phí tặng quà là trên 120 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, tăng trên 12,2 tỷ đồng so với năm ngoái. Dự kiến việc tặng quà sẽ hoàn thành trước ngày 22/1/2025 (tức ngày 23/12 Âm lịch).

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết ấm no, đầy đủ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt các kế hoạch đã đề ra nhằm tổ chức tốt các hoạt động Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng được thụ hưởng dịp Tết cổ truyền của dân tộc, để mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Các hoạt động tổ chức cần đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả, an toàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: