Quảng Ninh: Nhiều vấn đề “nóng” tại buổi Họp báo thường kỳ tháng 7/2019

(CLO) Chiều ngày 10/7, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2019. Nhiều vấn dề “nóng” đã được tỉnh đưa ra trong buổi họp báo, đặc biệt là thông tin về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm.

Tham dự buổi họp có ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cùng các lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở thông tin và Truyền thông và đại diện gần 60 cơ quan báo chí, thông tấn trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Huy Hậu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu trong buổi họp báo.

Đồng chí Đặng Huy Hậu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu trong buổi họp báo.

Trong buổi họp báo, ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 12,9%, dịch vụ tăng 12,66%, công nghiệp – xây dựng tăng 13,92%, nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 8,17%, tăng trưởng chung của ngành khai khoáng chiếm 22,5% GRDP của tỉnh. Cơ cấu kinh tế có sự dịch chuyển theo hướng tích cực, nông, lâm, thủy sản giảm 0,5%.

Nhiều dự án trọng điểm triển khai nhanh, đặc biệt là dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng cái đã giải phóng xong 100% mặt bằng bàn giao nhà đầu tư thi công. Theo Phó Chủ tịch Thường trực, đây là dự án đường cao tốc đầu tiên ở nước ta hoàn thành 100% mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian rất ngắn.

Tỉnh đang tiếp tục thực hiện đầu tư Đường bao biển Hạ Long – Cẩm phả bằng đầu tư công; đồng thời đã có chủ trương tiết kiệm chi ngân sách, dành ra mỗi năm 2000 tỷ đồng xây dựng Hầm Cửa Lục nối 2 khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Nghị quyết về việc xây dựng Hầm Cửa Lục đã được thông qua và theo dự kiến, công trình sẽ khởi công trong năm 2019, hoàn thành thi công sau 5 năm. Hầm Cửa Lục sẽ là một biểu tượng mới của tỉnh.

Du lịch, dịch vụ là một trong những ngành tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2019 của Quảng Ninh

Du lịch, dịch vụ là một trong những ngành tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2019 của Quảng Ninh

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ dựa vào thế mạnh của tỉnh, tập trung đầu tư cảng biển, sẽ dành từ 3000ha – 5000h phát triển dịch vụ logictic.

Nhìn chung, thành tích 6 tháng đầu năm ấn tượng; nhưng Quảng Ninh cũng đang gặp phải một số vấn đề khó khăn trong xây dựng, phát triển giao thông đô thị, du lịch, dịch vụ và lao động, việc làm…

Mặc dù số lượng khách du lịch đến Quảng Ninh tăng khá cao trong 6 tháng qua, (hơn 8 triệu lượt khách), nhưng nguồn thu từ khách du lịch lại thấp (chỉ đạt 8% ngân sách). Việc quản lý nhà nước về du khách lưu trú và quản lý dịch vụ Homesaty còn chậm do chưa có tiêu chí cụ thể gây thất thu thuế.

Khó khăn về thu hút nguồn nhân lực kể cả lao động phổ thông và lao động chất lượng cao, đặc biệt là ngành du lịch và công nghiệp khai khoáng; mặc dù tỉnh đã quan tâm, lập đề án, ban hành nghị quyết về vấn đề này và có nhiều chính sách thu hút sinh viên, học sinh và người lao động nói chung.

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Huy Hậu cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của báo chí vì sự phát triển chung của tỉnh; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn, tiếp tục đồng hành, phản anh kịp thời, trung thực các vấn đề kinh tế - xã hội, các hoạt động du lịch, dịch vụ, về môi trường, an toàn thực phẩm và các vấn đề về y tế, giáo dục…

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: