Quảng Ninh: Trường THPT Tiên Yên vẫn là trường công lập

(CLO) Đó là khẳng định của ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong buổi đối thoại của UBND tỉnh với đại diện học sinh, phụ huynh học sinh; cán bộ, giáo viên Trường THPT Tiên Yên diễn ra vào ngày 8/6 vừa qua.

Tại buổi đối thoại hàng trăm đại biểu là đại diện người dân kể trên đã được mời tham gia, được trực tiếp đối thoại với đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Tiên Yên, các sở, ban, ngành liên quan. Các thắc mắc xung quanh việc chuyển Trường THPT Tiên Yên đã lần lượt được trao đổi, làm rõ.

Trường THPT Tiên Yên sẽ được chuyển sang cơ sở mới, nhường chỗ cho Trường THCS Tiên Yên. Ảnh: Phạm Công.

Trường THPT Tiên Yên sẽ được chuyển sang cơ sở mới, nhường chỗ cho Trường THCS Tiên Yên. Ảnh: Phạm Công.

Theo đó, Trường THPT Tiên Yên hiện là trường có diện tích nhỏ nhất tỉnh (7.500m2), trong đó nhiều hạng mục chính được xây dựng từ năm 1970 đã xuống cấp; quy hoạch cũ chưa hợp lý làm khuôn viên trường bị chia nhỏ, rất khó khăn trong viêc bố trí sân tập thể thao và dạy môn giáo dục thể chất, không đáp ứng được nhu cầu dạy và học.

Trường THPT Tiên Yên nằm ngay sát cạnh (chung tường ngăn khuôn viên) cũng có diện tích nhỏ (2.900m2), so với tiêu chí trường trung học đạt chuẩn quốc gia thì còn thiếu hơn 1.300m2.

Để đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học theo quy định, một trong hai trường phải chuyển sang địa điểm khác để nhường diện tích cho trường còn lại (vì cả 2 trường đều nằm giữa khu dân cư, không có khả thi mở rộng diện tích ra xung quanh).

Trong khi trên địa bàn thị trấn không còn quỹ đất thuận lợi để di chuyển Trường THCS Tiên Yên; phương án di chuyển Trường THPT Tiên Yên sang địa điểm khác là tối ưu nhất và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Tiên Yên thống nhất đề xuất UBND tỉnh phê duyệt.

Trường THPT Nguyễn Trãi, cách Trường THPT Tiên Yên gần 1 km có diện tích đất là 37.149 m2, trong đó phần diện tích có các công trình sử dụng là 19.800m2 với các hạng mục công trình được xây dựng theo Đề án thành lập trường, có đầy đủ các công trình, hạng mục phục vụ việc dạy và học cùng lúc cho cả Trường THPT Tiên Yên và Trường THPT Nguyễn Trãi an toàn, theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phê duyệt phương án thuê tài sản phục vụ công tác dạy và học của Trường THPT Tiên Yên trong một thời gian nhất định theo hình thức trả dần vốn cho nhà đầu tư.

Trường THPT Nguyễn Trãi, cơ sở sẽ được Trường THPT Tiên Yên chuyển đến. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trường THPT Nguyễn Trãi, cơ sở sẽ được Trường THPT Tiên Yên chuyển đến. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Sau khi hết thời gian thuê, toàn bộ các hạng mục cơ sở vật chất theo danh mục thuê (gồm 4.797m2 và hơn 6.000m2 diện tích hành lang, đường đi, khu vực trồng cây xanh…) thuộc sở hữu của Nhà nước, sẽ giao lại cho Trường THPT Tiên Yên quản lý; đồng thời Nhà nước sẽ có trách nhiệm đầu tư, cải tạo, sửa chữa để đảm bảo điều kiện hoạt động giáo dục cho nhà trường một cách tốt nhất.

Sau khi chuyển sang cơ sở mới, toàn bộ quỹ đất, cơ sở vật chất của Trường THPT Tiên Yên cũ, sẽ được chuyển giao xây dựng Trường THCS thị trấn Tiên Yên, đáp ứng quy mô phát triển theo đúng các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và nhu cầu của người dân huyện Tiên Yên.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại, ông Đặng Huy Hậu nhấn mạnh: Chuyển sang cơ sở mới, Trường THPT Tiên Yên vẫn là trường công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Không có việc cổ phần hóa giáo dục, mọi chế độ, chính sách đối với học sinh, cán bộ, giáo viên vẫn được đảm bảo như hiện hành; không thu thêm bất kỳ khoản nào phục vụ việc chuyển trường và tổ chức hoạt động ở địa điểm mới.

Việc chuyển trường THPT Tiên Yên sang cơ sở mới nhằm một mục tiêu duy nhất đảm bảo cho điều kiện học tập tốt hơn về cơ sở vật chất cho học sinh, tất cả vì mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm, chăm lo cho ngành giáo dục của tỉnh, giáo dục của huyện Tiên Yên phát triển. Quan điểm của tỉnh là luôn vươn tới cái mới tốt đẹp hơn trên cơ sở thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân.

Đọc thêm >Quảng Ninh: Thành phố Uông Bí thu hút nhiều Tập đoàn đầu tư lớn trong năm 2019

Nguyễn Quân

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: