Quảng Ninh: Thành phố Uông Bí thu hút nhiều Tập đoàn đầu tư lớn trong năm 2019

(CLO) Uông Bí là thành phố có nhiều tiềm năng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, thương mại và du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Gần đây, thành phố liên tục đạt mức tăng trưởng cao toàn diện, tạo động lực thu hút nhiều nhà đầu tư với nhiều dự án lớn.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế của thành phố Uông Bí tiếp tục có bước phát triển với giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt gần 2.844 tỷ đồng (tăng 13,2% so với cùng kỳ).

Tổng thu NSNN đạt gần 1.673 tỷ đồng (bằng 53% dự toán tỉnh giao và tăng 5% so với cùng kỳ); tổng thu NSĐP đạt 552,603 tỷ đồng (bằng 65% dự toán và tăng 8% cùng kỳ); tổng chi ngân sách đạt 351 tỷ đồng (bằng 42% KH, tăng 5% cùng kỳ).

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí báo cáo kết về kết quả đạt được của thành phố Uông Bí 5 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy Uông Bí báo cáo kết về kết quả đạt được của thành phố Uông Bí 5 tháng đầu năm 2019.

Tổng mức luân chuyển hàng hoá trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ đạt trên 4.128 tỷ đồng (bằng 117,8% cùng kỳ). Doanh thu giao thông vận tải ước đạt gần 367 tỷ đồng (bằng 38% kế hoạch, tăng 16,2% cùng kỳ).

Toàn thành phố đón hơn 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách tham quan Yên Tử là 816.932 khách; doanh thu từ vé tham quan Yên Tử đạt 31,5 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định với tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2018 - 2019 thực hiện đạt 1.433,5ha (tăng 1,7% so với kế hoạch, 0,4% so cùng kỳ).

Uông Bí tiếp tục thực hiện Đề án 125/ĐA-UBND, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao; thực hiện chương trình OCOP năm 2019; tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ vải chín sớm Phương Nam.

Trong năm 2019, thành phố Uông Bí tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, phát triển du lịch.

Tập trung đầu tư, tạo điều kiện kết nối các điểm du lịch của thành phố với các địa phương bạn; đầu tư chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng giao thông; triển khai Đề án “xây dựng thành phố thông minh” đảm bảo tính tổng thể, gắn kết và đồng bộ, với mục tiêu lấy phục vụ người dân, du khách làm trung tâm.

Đẩy mạnh quảng bá về du lịch, xúc tiến thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng tại hồ Yên Trung, triển khai công bố điểm du lịch sinh thái Lựng Xanh, Trung tâm thương mại 18 tầng vào hoạt động.

Chỉ đạo thực hiện quy hoạch điểm kinh doanh và giới thiệu sản phẩm nông, lâm sản của đồng bào dân tộc Dao, xã Thượng Yên Công. Tổ chức tốt các lễ hội, các hoạt động du lịch: Lễ hội Xuân Yên Tử, Ba Vàng, Hang Son, Đình chùa Đền Công, Lạc Thanh, Lễ hội hoa Anh Đào - Mai Vàng Yên Tử năm 2019...

Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, ATGT trên địa bàn.

Chủ động báo cáo, xin ý kiến và kịp thời chỉ đạo trong giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc phát sinh tại địa phương; tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đảm bảo sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí đã được tỉnh đồng ý về chủ trương cho phép Tập đoàn FLC đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhà báo & Công luận trong buổi Giao ban báo chí thường kỳ tháng 6, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Uông Bí; ông Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Những năm qua, thành phố Uông Bí đã tích cực đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn và hiện nay đang tiếp tục tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài kết nối từ trung tâm thành phố với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng; tuyến đường 10 từ Quán Toan (Hải Phòng) về thành phố Uông Bí cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp mở rộng.

Cùng với chỉnh trang đô thị, đầu tư hạ tầng, thành phố còn tập trung xử lý tốt về môi trường đặc biệt là trong ngành điện, than, xi măng, sản xuất vôi..., nhờ đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư vào thành phố như Tập đoàn FLC với 2 dự án lớn: khu đô thị mới Yên Thanh và khu du lịch hồ Yên Trung; Tập đoàn Bất động sản Việt Nam và một tập đoàn kinh tế đến từ Hàn Quốc...

Ông Lâm bày tỏ tin tưởng với chiến lược phát triển lâu bền, cộng với nỗ lực, quyết tâm của thành phố Uông Bí và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thì xu hướng phát triển của thành phố sẽ được chuyển dịch từ nền kinh tế phụ thuộc vào ngành điện và than sang nền kinh tế phát triển du lịch, dịch vụ.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: