Quảng Trị – Hội tụ tinh hoa, tỏa sáng tương lai

(CLO) Tối 2/9, trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào của những ngày mùa thu lịch sử, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà), tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng”.

Sự kiện diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng sự kiện hợp nhất Quảng Bình – Quảng Trị và hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

dsc01984_20250902230903.webp
Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng

Tham dự chương trình tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong. Tại điểm cầu Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam. Chương trình còn có sự hiện diện của nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện các cơ quan Trung ương, sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Hội đồng hương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đã ôn lại hành trình 80 năm đầy tự hào của dân tộc kể từ ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Văn kiện lịch sử ấy không chỉ mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam mà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian khó, giành độc lập, thống nhất non sông, tiến vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Ôn lại truyền thống quê hương, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Quảng Bình – Quảng Trị vốn chung một dải đất miền Trung anh hùng, đã góp phần viết nên những trang sử vàng chói lọi trong hai cuộc kháng chiến. Đặc biệt, 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 mãi mãi là khúc tráng ca bất tử, nơi hàng nghìn chiến sĩ tuổi đôi mươi đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Sau chiến tranh, Quảng Trị là địa phương chịu nhiều đau thương, bom mìn tàn phá khắp nơi, song Đảng bộ và Nhân dân tỉnh đã kiên cường đứng dậy, biến mất mát thành động lực, biến đau thương thành hành động, đồng cam cộng khổ để khôi phục quê hương.

z6970401594520_02112c4f3faa25f9156a7ef833b4688b_20250902220741.webp
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang phát biểu tại chương trình

Việc hợp nhất Quảng Bình – Quảng Trị trong giai đoạn hiện nay không chỉ là sự sắp xếp địa giới hành chính, mà còn là sự hòa quyện về văn hóa, truyền thống và con người, mở ra cơ hội phát triển mới ở tầm vóc cao hơn. Trong thời gian ngắn, các đơn vị hành chính đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ mới, thể hiện tinh thần quyết tâm và đồng lòng của toàn hệ thống chính trị.

Từ vùng đất từng được mệnh danh là “đất lửa anh hùng”, Quảng Trị hôm nay đang vươn mình trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước. Với vị trí trung điểm cả nước, là cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị trở thành nơi giao thoa, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar và xa hơn là Ấn Độ Dương.

Trên nền tảng ấy, tỉnh đã xác định hai trụ cột chiến lược để phát triển. Một là xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng sạch, tái tạo của miền Trung và cả nước với các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG… đang được triển khai mạnh mẽ. Hai là phát triển du lịch - dịch vụ dựa trên chiều sâu lịch sử cách mạng và sự phong phú của thiên nhiên, kết hợp du lịch tri ân với du lịch biển đảo, sinh thái và mạo hiểm, tạo nên sức hút riêng biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Cùng với đó, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn về thương mại, logistics, khu kinh tế, công nghiệp, dịch vụ cảng biển, hàng không đang được khởi động, hứa hẹn mở ra bước đột phá mới cho sự phát triển bền vững. Ba yếu tố hội tụ: vị trí chiến lược, tiềm năng tự nhiên và con người kiên cường chính là nền tảng để Quảng Trị vững tin tỏa sáng trong hành trình phía trước.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả
Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả

Chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng” được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có những nghệ sĩ sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị. Với ba chương: “Dưới cờ Đảng quang vinh”, “Quảng Trị hội tụ tinh hoa - tỏa sáng tương lai”“Quảng Trị - tự hào vững bước kỷ nguyên mới”, chương trình đã mang đến một bản giao hưởng của âm thanh và ánh sáng, tái hiện chặng đường đấu tranh hào hùng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên của quê hương.

Khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, chương trình để lại trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quảng Trị niềm xúc động, tự hào và niềm tin mãnh liệt về một tương lai tươi sáng. Trong không khí trang trọng ấy, lãnh đạo tỉnh khẳng định toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển, hội nhập và khát vọng vươn lên hùng cường.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: