Quảng Trị: Liên tiếp triệt phá các vụ vận chuyển xăng, dầu trái phép qua biên giới

(CLO) Ngày 12/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều vụ vận chuyển xăng, dầu trái phép sang Lào tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 11/4/2026, tại khu vực xã Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Công an xã Lao Bảo tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 74D-00.727 đang vận chuyển xăng trái phép.

img_1775977626783_1775981379833-6938279c2f0f458d27d37e01e41af3a6.jpg
Tài xế Nguyễn Thanh Lương cùng tang vật khoảng 1.500 lít xăng.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do tài xế Nguyễn Thanh Lương (SN 1970, trú tại xã Lao Bảo) điều khiển, trên xe chở 50 can nhựa loại 30 lít chứa đầy xăng, tổng cộng khoảng 1.500 lít. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận số xăng này được thu mua từ các đại lý tại khu vực Khe Sanh, sau đó vận chuyển về các điểm tập kết gần biên giới để xé lẻ, sử dụng xe máy đưa sang Lào tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Cũng trong ngày 11/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879 kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859 do Hoàng Tăng Trọng (SN 1991, trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển làm thủ tục xuất cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới sắt xi của rơ moóc được gia cố trái phép một thùng kim loại hình trụ được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa. Thùng có chiều dài khoảng 230 cm, đường kính 64 cm, chia thành hai ngăn kín. Trong đó, một ngăn chứa nước để đối phó kiểm tra, ngăn còn lại chứa khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu Diesel được cất giấu để vận chuyển trái phép sang Lào.

Đáng chú ý, đây là thủ đoạn mới nhằm qua mặt lực lượng chức năng tại cửa khẩu, lợi dụng sự chênh lệch giá xăng dầu giữa hai nước để trục lợi.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 2/4/2026, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng kiểm tra xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào 9295 kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu KAMAZ, biển kiểm soát Lào 5579 do Hồ Viết Kham (SN 2000, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện được gia cố thêm một thùng kim loại hình trụ đặt dọc theo sắt xi để cất giấu hàng hóa. Bên trong thùng chứa 1.290 lít dầu Diesel, trị giá ước tính gần 50 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa.

img_1775977784905_1775981376364-681216c8c44ccec351ba2e76a8d0af54.jpg
Đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Hiện toàn bộ các vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, việc liên tiếp phát hiện các phương tiện gia cố bồn chứa bí mật cho thấy các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, nhiều vụ việc đã được kịp thời phát hiện, góp phần ngăn chặn thất thoát xăng dầu, bảo đảm an ninh kinh tế và giữ vững trật tự, an toàn khu vực biên giới.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: