Quảng Trị: Nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy lĩnh án

(CLO) Ngày 15/12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa được tổ chức với điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh Quảng Trị và điểm cầu khu vực tại TAND khu vực 5 – Quảng Trị.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Minh Trí (SN 1999, trú thôn Đông Hồ, phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng); Hồ Văn Hiếc (SN 2008, trú thôn Thuận 2, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị); Hồ Văn Mơ (SN 2008, trú thôn Xi Núc, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị); Hồ Thái Lan (SN 2009, trú thôn CuTaKa, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Hưng (SN 2009, trú khóm Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

img_1765791163093_1765793284918-92d10f567a95652917ed49c91620febb.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, ngày 9/12/2024, các bị cáo đã tham gia vận chuyển tổng cộng 3.491,8 gam ma túy loại heroin; 4.980,39 gam ma túy loại ketamine và 9.968,62 gam ma túy loại methamphetamine từ xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vào TP Hồ Chí Minh để nhận tiền công.

Trong vụ án, Hồ Thái Lan là người trực tiếp nhận lời vận chuyển thuê ma túy từ một đối tượng khác, sau đó thuê Hồ Văn Hiếc và Hồ Văn Mơ nhận ma túy từ khu vực bờ sông Sê Pôn, thôn An Tiêm, rồi vận chuyển đến cất giấu tại quán cà phê Tom (xã Lao Bảo) để giao cho người đến nhận. Hồ Thái Lan còn thuê Hồ Văn Hưng đi cùng để cảnh giới cho Hiếc và Mơ trong quá trình vận chuyển.

Sau đó, Lê Minh Trí là người tiếp nhận toàn bộ số ma túy tại quán cà phê Tom, rồi đặt xe khách vận chuyển từ xã Lao Bảo vào TP Hồ Chí Minh nhằm hoàn tất việc giao ma túy và nhận tiền công.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến chính sách độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Minh Trí mức án tù chung thân; Hồ Văn Hiếc và Hồ Văn Mơ mỗi bị cáo 15 năm tù; Hồ Thái Lan và Hồ Văn Hưng cùng chung mức án 9 năm tù.

Xem thêm

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Hải Phòng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới

(CLO) Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương và bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hoạt động tại Campuchia, Nguyễn Trung Đức đã bị lực lượng Công an xã Kiến Hải (TP Hải Phòng) phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

Chém bạn vì mâu thuẫn tại quán nhậu

(CLO) Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Trần Văn Tài đã dùng dao có tính sát thương cao, chém vào người bạn. Với hành vi phạm tội trên, bị cáo đã phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

Nguyên Giám đốc Đại học Huế xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khoẻ

(CLO) Ngày 16/6, TAND TP Huế dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Phương (SN 1974, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1987, trú phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn sau khi ông Lê Anh Phương có đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: