Quốc hội Mỹ công bố kế hoạch chi tiêu đối ngoại trong gói ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD

(CLO) Các điều khoản về chính sách đối ngoại trong gói ngân sách 1,2 nghìn tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ công bố hôm thứ Năm (21/3) bao gồm hàng tỷ USD chi tiêu quân sự, cũng như một chương trình được chờ đợi từ lâu chống lại bệnh AIDS.

Dự luật phân bổ ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ này sẽ tiếp tục lệnh cấm Mỹ tài trợ cho UNRWA, cơ quan chính của Liên hợp quốc về người Palestine, trong ít nhất một năm.

Nó cũng loại bỏ nguồn tài trợ cho Ủy ban Điều tra của Liên hợp quốc chống lại Israel và tài trợ đầy đủ cho cam kết an ninh hàng năm trị giá 3,3 tỷ USD của Mỹ cho Israel.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết vào tháng 1 rằng họ đang tạm dừng nguồn tài trợ mới cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) sau khi Israel cáo buộc 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này ở Gaza tham gia vào vụ thảm sát ngày 7/10 của Hamas vào lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động đang kêu gọi Washington viện trợ lại cho cơ quan cứu trợ người Palestine này để ngăn chặn nạn đói ở Gaza. Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen đã lập luận rằng UNRWA vẫn cần thiết để cứu mạng sống con người, cho biết quyết định này là "vô lương tâm" do thảm họa nhân đạo ở Gaza.

Ông nói trong một tuyên bố: “UNWRA là phương tiện chính để phân phối viện trợ rất cần thiết ở Gaza - vì vậy việc từ chối tài trợ cho UNRWA tương đương với việc từ chối cung cấp lương thực cho người dân đang chết đói và hạn chế nguồn cung cấp y tế cho thường dân bị thương”.

Dự luật ngân sách của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bao gồm việc ủy quyền lại một năm cho Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp về AIDS của Tổng thống Mỹ (PEPFAR). PEPFAR bắt đầu vào năm 2003 dưới thời Tổng thống George W. Bush và nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng cho đến gần đây.

Nhưng năm nay, những người phản đối quyền phá thai đã phản đối chương trình này. Những người ủng hộ nói rằng PEPFAR không tài trợ hoặc cung cấp các dịch vụ phá thai và không có khoản tiền nào của PEPFAR được dùng để tài trợ cho các dịch vụ phá thai.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 100 tỷ USD đã được chi cho chương trình ứng phó với HIV/AIDS toàn cầu thông qua chương trình này, qua đó đã cứu sống 25 triệu người.

Trước dự luật phân bổ ngân sách đối ngoại nói trên, Dự luật Phân bổ Quốc phòng của Mỹ bao gồm chi tiêu quân sự hàng năm kỷ lục 886 tỷ USD, được phê duyệt trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia (NDAA), đã được thông qua vào năm ngoái.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: