Quốc hội Phần Lan thông qua đề xuất gia nhập NATO

Không đến 10 nhà lập pháp Phần Lan phản đối việc nộp đơn vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Dựa trên kết quả số phiếu bầu tại quốc hội Phần Lan cho thấy 188 phiếu "có" và chỉ 8 phiếu "không" đồng ý.

quoc hoi phan lan thong qua de xuat gia nhap nato hinh 1

Kết quả bỏ phiếu của quốc hội Phần Lan. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Matti Vanhanen cho biết, cơ quan lập pháp nước này hôm thứ Ba đã thông qua việc gia nhập NATO với 188 phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau hai ngày thảo luận tại quốc hội. Cuộc bỏ phiếu được coi là có tính thủ tục, vì Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin đã tuyên bố rằng Phần Lan trước đó về quyết định này. "Môi trường an ninh của chúng tôi về cơ bản đã thay đổi", Thủ tướng Marin phát biểu trước quốc hội vào hôm thứ Hai trước đó khi bắt đầu cuộc tranh luận.

Cuộc bỏ phiếu đã dọn đường cho đơn xin gia nhập liên minh quốc phòng phương Tây của Phần Lan. Tổng thống Niinisto bây giờ sẽ phải ký đơn và giao nó cho trụ sở của NATO ở Brussels.

Phần Lan và Thụy Điển cho biết họ có ý định cùng nộp đơn đăng ký, khi chính phủ Thụy Điển cũng đã bỏ phiếu hôm qua để xin gia nhập NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde đã ký đơn của nước mình vào sáng thứ Ba.

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển tại Washington vào thứ Năm (19/5) để thảo luận về "NATO và an ninh châu Âu, cũng như tăng cường quan hệ đối tác chặt chẽ của chúng tôi trong một loạt các vấn đề toàn cầu và hỗ trợ cho Ukraine".

Trong số một nhóm nhỏ các nhà lập pháp Phần Lan phản đối đơn này có Markus Mustajarvi của Liên minh Cánh tả, người nói rằng biên giới của Phần Lan sẽ trở thành "biên giới giữa liên minh quân sự và Nga."

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Thụy Điển và Phần Lan trong quá trình nộp đơn. Ông Scholz cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác quân sự, đặc biệt là ở khu vực Biển Baltic và thông qua các cuộc tập trận chung”.

Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana nói hôm Chủ nhật vừa qua rằng liên minh sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ có một quy trình nộp đơn nhanh chóng.

Phần Lan gia nhập NATO sẽ là sự thay đổi chính sách an ninh lớn nhất đối với nước này kể từ sau Thế chiến hai, khi nước này áp dụng chính sách phi liên kết quân sự và trung lập. Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga, và Nga đã phản đối gay gắt quyết định gia nhập NATO của nước láng giềng.

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

Ukraine đạt bước tiến mới trong tiến trình gia nhập EU

(CLO) Ngày 13/10, Liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine đã chính thức mở đàm phán về hai cụm chính sách tiếp theo trong tiến trình gia nhập khối của Kiev, bao gồm Cụm 2 về thị trường nội địa và Cụm 3 về tăng trưởng toàn diện và năng lực cạnh tranh.

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: