Quốc lộ 20 ách tắc khi hàng vạn du khách rời Đà Lạt

Thứ hai, 03/01/2022 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 2 ngày nghỉ lễ cùng với chuyến du lịch đến TP Đà Lạt, cuối ngày 2/1, hàng vạn du khách trở về TP HCM, khiến Quốc lộ 20 ách tắc, đi lại khó khăn.

Chiều tối 2/1, rất nhiều phương tiện từ Đà Lạt lưu thông qua Quốc lộ 20 qua Trạm thu phí Liên Đầm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để về TP HCM, khiến lực lượng chức năng vất vả hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông.

quoc lo 20 ach tac khi hang van du khach roi da lat hinh 1

Hàng trăm phương tiện giao thông nối nhau di chuyển chậm trên Quốc lộ 20 đoạn qua Trạm thu phí Liên Đầm. Ảnh: NLĐ

Một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ khoảng hơn 3 giờ chiều 2/1, phương tiện lưu thông theo hướng Đà Lạt về TP HCM tăng đột biến khiến xe cộ gặp khó khăn khi di chuyển. Lúc cao điểm, nhân viên Trạm thu phí Liên Đầm phải mở 3 cửa thu phí để các phương tiện lưu thông.

Trước đó, sáng 1/1, hàng chục nghìn du khách đổ về TP Đà Lạt đón năm mới. Tại nhiều tuyến đường lớn như Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú, vòng xoay khu vực trung tâm thành phố... có mật độ phương tiện giao thông đông đúc, đa số là ôtô cá nhân, xe máy...

Những ngày qua, thời tiết tại TP Đà Lạt dao động từ 14 đến 16 độ C, rất lý tưởng cho du khách tham quan, ngắm hoa mai anh đào đang nở rộ. Hầu hết du khách là người đến từ TP HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, đi bằng phương tiện cá nhân theo nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt, trong kỳ nghỉ 3 ngày Tết Dương lịch 2022, Đà Lạt đón khoảng 60.000 lượt khách lưu trú, bằng với lượng khách đến thành phố trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 khi không có các hạn chế liên quan Covid-19, và ngang lượng khách của cả tháng 12/2021.

quoc lo 20 ach tac khi hang van du khach roi da lat hinh 2

Mật độ phương tiện giao thông đông đúc trong hai ngày nghỉ lễ tại TP Đà Lạt. Ảnh: VNE

Tại các khu du lịch truyền thống như Cáp treo, Thung lũng Tình yêu, Vườn hoa thành phố, núi Langbiang… cũng đón từ 1.000 - 2.000 lượt khách trong những ngày đầu tiên của năm mới 2022.

Đà Lạt là một trong số ít điểm du lịch có lượng khách đổ về tấp nập nhất, chủ yếu là khách từ TP HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện Đà Lạt đang có thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, nhiệt độ ban ngày khoảng 20 độ C, sáng sớm và ban đêm có thể xuống 13-14 độ C.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông