Từ ngày 15/2/2026, Nghị định số 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu chính thức có hiệu lực, mở ra bước thay đổi đáng kể về đãi ngộ cho vận động viên, đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia.
Theo quy định mới, mỗi tấm huy chương tầm cỡ ASIAD, Olympic không chỉ có ý nghĩa chuyên môn mà còn mang giá trị kinh tế rõ rệt. Mỗi suất góp mặt ở đội tuyển quốc gia vì thế trở nên “có giá” hơn bao giờ hết, đủ sức tạo động lực để vận động viên nỗ lực cống hiến, tập trung tối đa cho chuyên môn.
Giải đấu lớn đầu tiên mà các vận động viên hướng tới sau khi Nghị định 349 có hiệu lực là ASIAD 20 (diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 10/2026). Ở kỳ Á vận hội gần nhất, thể thao Việt Nam giành 3 huy chương vàng, trong đó đội tuyển karate được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đồng đội nữ.
Động lực lớn với các nữ vận động viên chính là mức thu nhập tăng mạnh. Theo quy định mới, tiền lương, tiền công và các chế độ dành cho tuyển thủ có thể lên tới hơn 1,6 triệu đồng/ngày, kèm theo hơn 20 triệu đồng mỗi tháng khi ở đội tuyển quốc gia.
Đơn cử trường hợp vận động viên Nguyễn Thị Phương, trong giai đoạn tập huấn và thi đấu thông thường, cô được hưởng mức lương 550.000 đồng/ngày cùng 400.000 đồng/ngày tiền chế độ dinh dưỡng.
Khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD, tổng thu nhập của Nguyễn Thị Phương sẽ tăng đáng kể. Cụ thể, mức lương được nhân hệ số 1,5, lên 825.000 đồng/ngày nếu được xếp vào nhóm có khả năng giành huy chương vàng. Chế độ dinh dưỡng tương ứng cũng tăng lên 800.000 đồng/ngày.
Như vậy, nếu tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển quốc gia và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá có khả năng cạnh tranh huy chương vàng tại ASIAD 20, tổng chế độ mà Nguyễn Thị Phương được hưởng sẽ đạt 1.625.000 đồng/ngày (chưa tính tiền công tập luyện ngoài giờ và chế độ thực phẩm chức năng bổ sung).
Không dừng lại ở đó, theo quy định mới, nữ tuyển thủ này còn được hưởng trợ cấp 20 triệu đồng/tháng (áp dụng cho vận động viên có huy chương vàng ASIAD cho đến trước kỳ Á vận hội tiếp theo). Bên cạnh đó là chế độ chăm sóc sức khỏe và sinh lý dành cho vận động viên nữ ở mức 1,1 triệu đồng/tháng. Tổng cộng, khoản hỗ trợ cố định hàng tháng lên tới 21,1 triệu đồng.