Ra mắt hệ sinh thái bảo vệ bản quyền âm nhạc trên Internet

(CLO) Lần đầu tiên, tại Việt Nam xuất hiện hệ sinh thái bảo vệ bản quyền âm nhạc trên Internet nhằm giải quyết vấn đề vi phạm tác quyền.

Ngày 22/2, Công ty cổ phần Bản quyền Âm nhạc trực tuyến (MCM Online) chính thức ra mắt Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM (gọi tắt là MCM).

MCM sử dụng hai công nghệ: Bảo vệ bản quyền Sigma DRM và Đánh dấu bản quyền Sigma Watermarking. Theo MCM Online, giải pháp bảo vệ và đánh dấu trên từng bản nhạc giúp tác giả có thể đo đếm chính xác số lượt sử dụng, và theo dõi được việc phân phối sử dụng tác phẩm trên Internet.

ra mat he sinh thai bao ve ban quyen am nhac tren internet hinh 1

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ tại lễ ra mắt "Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM"

Theo đó, công nghệ Sigma DRM tiến hành mã hóa tất cả các bản nhạc, cấp khóa giải mã mỗi khi sử dụng tác phẩm, và mỗi lần cấp khóa hệ thống sẽ đếm như một lần sử dụng tác phẩm. Việc cấp khóa cho mỗi lần sử dụng, có thể ví như một lần xin phép sử dụng tác phẩm và đó là nền tảng để minh bạch số lần sử dụng khi tác phẩm được phân phối trên môi trường Internet.

Hiện công nghệ DRM đã được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu để bảo vệ bản quyền trong lĩnh vực truyền hình hay xuất bản điện tử.

Công nghệ Sigma Watermarking được dùng để đánh dấu (ký số) khi muốn phân phối hay phái sinh 1 tác phẩm âm nhạc, từ đó giúp các tác giả có thể truy vết để dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, hoặc theo dõi việc phân phối, sử dụng tác phẩm.

MCM Online thành lập năm 2019 do Nhạc sĩ Lê Minh Sơn làm Tổng Giám đốc. Sau 3 năm xây dựng, Hệ sinh thái bảo vệ bản quyền âm nhạc trực truyến MCM ra đời từ việc áp dụng giải pháp bảo vệ bản quyền Sigma DRM và Đánh dấu bản quyền Sigma watermarking.

Bằng việc áp dụng hai công nghệ này, MCM hướng tới cung cấp 3 dịch vụ chính là ủy quyền bảo vệ và phân phối: Các nhạc sĩ hoặc tổ chức sở hữu bản quyền có thể hợp tác, trở thành đối tác của MCM để ủy quyền bảo vệ, quản lý và minh bạch khai thác kinh doanh các bản nhạc trên Internet.

Cùng với đó là xây dựng kho nhạc được bảo vệ bản quyền cho các tổ chức và cá nhân và đánh dấu tác phẩm: Miễn phí đánh dấu tất cả các bản ghi, tác phẩm âm nhạc, sách nói, podcast nhằm định danh tác phẩm cho từng đơn vị phân phối nhạc. Từ đó giúp nhạc sĩ có thể quản lý được các bản nhạc của mình khi phân phối trên mạng Internet.

Theo nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Tổng giám đốc MCM Online, việc quản lý tốt được bản quyền sẽ dần hình thành nền văn hóa sử dụng âm nhạc có bản quyền, khi đó các tác giả sẽ nhận được sự tôn trọng, nâng niu, mang lại sự khích lệ tinh thần cho những người sáng tác âm nhạc. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ khát vọng của mình là người nhạc sĩ phải sống được bằng tác phẩm của mình, đơn vị sử dụng phải trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ.

“MCM chính là viên gạch đầu tiên, tử tế và minh bạch, dùng công nghệ để bảo vệ bản quyền các tác phẩm nghệ thuật trên Internet”, nhạc sĩ Lê Minh Sơn nói.

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Thủ đô, đơn vị đồng hành phát triển giải pháp cho biết, cùng với sự phát triển của internet và công nghệ số, thì vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc lại càng trở nên nhức nhối tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

ra mat he sinh thai bao ve ban quyen am nhac tren internet hinh 2

Quang cảnh buổi ra mắt "Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM"

Do đó, việc có được một công nghệ bảo vệ bản quyền âm nhạc của Việt Nam sẽ đáp ứng được lòng mong mỏi, giải quyết được bức xúc của các nhạc sĩ, các nhà sáng tác âm nhạc.

“Có bảo vệ được bản quyền, minh bạch khi sử dụng tác phẩm, mới có thể đảm bảo quyền lợi kinh tế cho các nhà sáng tác, từ đó thúc đẩy nền âm nhạc nước nhà phát triển”, ông Nguyễn Ngọc Hân nói.

Ông Hân cũng cho rằng, nếu Việt Nam quản lý tốt bản quyền trên Internet sẽ thúc đẩy ngành âm nhạc trực tuyến mang lại doanh thu rất lớn. Việc làm chủ được công nghệ bảo vệ bản quyền âm nhạc trực tuyến không chỉ giải quyết được nỗi bức xúc của các nhạc sĩ ở Việt Nam, mà còn phù hợp với xu thế phát triển của âm nhạc trong kỷ nguyên số.

Thế Vũ

Xem thêm

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

Nam diễn viên Hollywood thắng 1 triệu USD trên sóng truyền hình

(CLO) Nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức "Jeopardy!" đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD trong phiên bản người nổi tiếng của chương trình truyền hình “Who Wants to Be a Millionaire” (Ai là triệu phú) phát sóng tại Mỹ. Toàn bộ số tiền thưởng được hai người quyết định trao cho hoạt động từ thiện.

Thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’

Thí sinh Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’

(CLO) Trước thềm chung kết Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Top 31 thí sinh đã có chuyến thăm và tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi, góp phần lan tỏa thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Điều làm nên khác biệt của 'The Odyssey'

Điều làm nên khác biệt của 'The Odyssey'

(CLO) "The Odyssey" - bộ phim chuyển thể từ thiên anh hùng ca của Homer quy tụ dàn diễn viên đắt giá, đồng thời dự án không chỉ có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp của đạo diễn người Anh mà còn đánh dấu lần đầu một bộ phim được quay hoàn toàn bằng phim nhựa IMAX 70 mm.

Khi nào nhạc do AI tạo không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền?

Khi nào nhạc do AI tạo không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền?

(CLO) Nếu một bản nhạc được AI tạo ra hoàn toàn tự động, không có yếu tố sáng tạo của con người, không sao chép hoặc phát sinh từ tác phẩm đang được bảo hộ và nền tảng AI cho phép khai thác thương mại, thì sẽ không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bản quyền tác giả.

Cỡ chữ bài viết: