Rác thải du lịch: Bao giờ mới hết?

Thứ sáu, 08/05/2015 11:21 AM - 0 Trả lời

(congluan.vn) – Đi du lịch là lựa chọn của nhiều gia đình trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Tuy nhiên việc một bộ phận du khách xả rác bừa bãi đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các điểm du lịch…

Sự kiện: rác thải

(congluan.vn) – Đi du lịch là lựa chọn của nhiều gia đình trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Tuy nhiên việc một bộ phận du khách xả rác bừa bãi đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các điểm du lịch…

rac 1

Rác thải trên bãi biển Cát Bà

Sau những ngày nghỉ lễ, tại nhiều khu du lịch tràn ngập rác thải do khách du lịch và cả người dân bản địa không có ý thức giữ gin vệ sinh nơi công cộng.

Tại Hải Phòng, nơi có 2 điểm du lịch lớn là Đồ Sơn và đảo Cát Bà, trên bãi biển, trên đường phố quanh các điểm du lịch… ở đâu cũng có thể nhìn thấy rác thải. Ngay phía dưới đường ven biển Cát Bà từng túi rác lớn bé trôi bập bềnh bốc mùi khó chịu.

rac 2

Sau màn bắn pháo hoa, đường phố Đà Nẵng tràn ngập rác

Còn tại Đà Nẵng, dù đã chuẩn bị thêm số lượng lớn thùng rác lưu động thế nhưng sau màn bắn pháo hoa, đường phố vẫn tràn ngập rác. Không chỉ các công nhân thu gom rác của TP Đà Nẵng phải làm việc cật lực mà một số người dân cũng phải ra tay cùng thu gom rác do du khách xả ra đường phố.

rac 4

Rác trôi theo dòng nước xuống biển Nha Trang

Hay tại Nha Trang, một địa điểm du lịch thu hút được lượng du khách khá đông tìm đến trong dịp lễ vừa qua, những bãi biển của Nha Trang cũng trở nên sôi động hơn. Tuy nhiên, người dân, du khách lại thản nhiên xả rác ngay trên những bãi tắm, những điểm du lịch.

Ngay ở Hà Nội, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn luôn là điểm trừ trong mắt du khách khi đến với Thủ đô. Tại những khu vực công viên vườn hoa công cộng, lượng rác thải trong những ngày nghỉ lễ tăng lên gấp bội dù đã tăng cường thêm thùng rác. Không ít du khách hào hứng đưa con cháu đi chơi để rồi ra về trong sự ngao ngán thất vọng vì bầu không khí ô nhiễm.

rac 3

Rác ở ven hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Có lẽ xả rác tại các điểm du lịch là câu chuyện không mới, thế nhưng mỗi lần nhắc đến lại khiến không ít người lắc đầu thất vong hay coi đó là việc hiển nhiên sẽ xảy ra vào mỗi mùa du lịch. Người ta có thể đổ lỗi cho nhau vì nhiều lí do, thế nhưng ý thức của người dân, du khách không được nâng cao thì những điểm du lịch vẫn có nguy cơ trở thành “bãi rác”.

  • Thanh Bình

Tin khác

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

(CLO) Chiều ngày 22/4, lãnh đạo huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố lao động nghiêm trọng tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Đời sống
Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Vương Quốc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Đời sống
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Đời sống
Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

(CLO) Chiều 22/4, thông tin từ Cổng tin tức TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời cứu thoát cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi vụ cháy nhà.

Đời sống
Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Đời sống