Rác Trạm Vũ trụ Quốc tế rơi trúng một ngôi nhà ở Mỹ

(CLO) Một mảnh rác từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bất ngờ tồn tại sau vụ cháy trở lại quỹ đạo vào tháng trước và đâm xuyên qua mái ngôi nhà ở bang Florida, Mỹ.

Khối rác thải từ ISS nặng khoảng 2.630 kg, được xử lý để tan rã và bốc cháy khi lao vào bầu khí quyển Trái đất ngày 8/3. Nhưng nằm ngoài dự đoán, một mảnh của khối rác có kích thước ngang một chiếc điện thoại thông minh vẫn tồn tại và rơi xuống một ngôi nhà ở bang Florida vào tháng trước, theo NASA xác nhận ngày 15/4.

rac tram vu tru quoc te roi trung mot ngoi nha o my hinh 1

Mảnh vỡ không gian được thu hồi là một phần của thiết bị hỗ trợ dùng để lắp pin của ISS lên pallet chở hàng. Ảnh: NASA

"Âm thanh khi đó rất khủng khiếp. Nó suýt rơi trúng con trai tôi. Thằng bé ở cách đó hai phòng và đã nghe thấy tất cả", ông Alejandro Otero - người chủ căn nhà - kể lại. Vật thể đã phá hỏng mái nhà của ông, tạo ra một lỗ lớn trên trần và sàn nhà.

Thời điểm xảy ra vụ việc, ông không có ở nhà. Ông nhận ra vật thể này có thể là một mảnh vụn không gian. "Tôi vô cùng biết ơn vì không ai bị thương", ông nói.

Sau khi phân tích mảnh vỡ tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, NASA xác nhận đây thực sự là một mảnh hàng hóa bỏ đi của ISS, theo một tuyên bố được NASA đưa ra hôm 15/4.

"ISS sẽ điều tra chi tiết về vụ việc để xác định nguyên nhân các mảnh vỡ vẫn tồn tại sau khi lao vào khí quyển, đồng thời cập nhật mô hình phân tích nếu cần thiết", NASA cho hay.

Theo NASA, sự cố va chạm này không chỉ thách thức dự đoán của NASA về những gì tồn tại trong quá trình trở lại vũ trụ, mà còn có ý nghĩa đối với việc xử lý mảnh vỡ không gian trong tương lai.

NASA thường xuyên mang về Trái đất các lô thí nghiệm khoa học, hàng hóa và rác thải từ ISS bằng cách sử dụng các tàu vũ trụ như Dragon do SpaceX chế tạo. Nhưng sau khi lắp đặt pin mới trên ISS vào năm 2021, các nhà chức trách đã xử lý theo một cách khác.

Một cánh tay robot được sử dụng để vớt rác, có trọng lượng gần bằng một chiếc SUV, từ bên ngoài trạm vũ trụ và ném nó vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ gấp hơn 22 lần tốc độ âm thanh, đủ để khiến rác bị đốt cháy khi va vào bầu khí quyển. 

Cơ quan Vũ trụ châu Âu, cơ quan thường xuyên theo dõi các vật thể trong không gian hướng về Trái đất, cho biết hôm 8/3: "Mặc dù một số bộ phận có thể chạm tới mặt đất, nhưng nguy cơ thương vong – khả năng một người bị va chạm – là rất thấp".

Có hàng nghìn mảnh rác không được kiểm soát trong không gian, bao gồm các bộ phận tên lửa bị loại bỏ, vệ tinh không còn tồn tại và các mảnh vụn từ các vụ va chạm vệ tinh và các cuộc thử nghiệm vũ khí. Phần lớn các mảnh vụn sẽ bốc cháy hoàn toàn khi lao trở lại Trái đất.

Giáo sư John Crassidis, chuyên gia về rác vũ trụ tại Trường Kỹ thuật và Khoa học Ứng dụng Buffalo, cho biết NASA đã có các chính sách mạnh mẽ để ngăn chặn các vật thể va chạm trong không gian, hoặc ảnh hưởng đến các khu vực đông dân cư trên Trái đất.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, dự đoán của NASA đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Ông nói cơ quan vũ trụ nên thận trọng hơn khi áp dụng phương pháp xử lý rác tương tự trong tương lai.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: