Được biết, sự thay đổi ngôn ngữ này nhận được khá nhiều phản hồi tích cực. Theo một số khán giả bình luận, việc sử dụng dải băng mang ngôn ngữ quốc tế sẽ "hợp thời" hơn, khán giả khắp nơi trên thế giới nhìn vào sẽ hiểu ngay đây là cuộc thi gì.
Ngôn ngữ có sự thay đổi, song tông màu chủ đạo của 3 dải băng là vẫn trắng - hồng như vài năm trở lại đây.
Theo chương trình, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ khép lại bằng chung kết diễn ra vào tối nay (20/11), tại TP. HCM.
Có thể thấy, tất cả những mùa giải Hoa hậu Việt Nam trước đó đều sử dụng tiếng Việt để làm dải băng danh hiệu.
Cùng nhìn lại thiết kế dải băng của những mùa thi trước để thấy sự thay đổi theo thời gian:
Tại Hoa hậu Việt Nam 2018, dải băng mang tông màu trắng - hồng chủ đạo, phông chữ khá mới mẻ, trẻ trung.
Ở mùa 2016 của Đỗ Mỹ Linh, dải băng cũng na ná, có điều kích thước to hơn.
Năm 2014, dải băng danh hiệu khá... sến khi gắn thêm tua rua. Mỗi người là một màu khác biệt, hoa hậu đương nhiên sẽ là sắc màu rực rỡ nhất.
Dải băng năm 2012 của Đặng Thu Thảo.