Rộ trào lưu ti giả cho người lớn ở Trung Quốc, cảnh báo nguy cơ sức khỏe

(CLO) Một loại ti giả cỡ lớn, được quảng cáo giúp giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ, đang trở thành sản phẩm gây sốt tại Trung Quốc, thu hút cả sự tò mò lẫn lo ngại.

Một số cửa hàng trực tuyến cho biết bán hơn 2.000 sản phẩm mỗi tháng, với giá từ 10 đến 500 nhân dân tệ (khoảng 36.000 – 255.000 đồng).

Theo The Cover, loại ti giả này có kích thước lớn hơn phiên bản cho trẻ em, phần núm trong suốt và tấm chắn nhiều màu. Người bán quảng cáo sản phẩm giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ cai thuốc lá và cải thiện hô hấp.

Trên các nền tảng mua sắm, nhiều người dùng chia sẻ cảm giác “thoải mái, mềm mại” khi sử dụng, giúp “giảm bồn chồn khi cai thuốc” hoặc “mang lại cảm giác an toàn như thời thơ ấu”.

Một người mua cho biết: “Khi tôi gặp áp lực công việc, tôi thường ngậm núm vú giả. Tôi cảm thấy mình được đắm chìm trong cảm giác an toàn từ thuở nhỏ”.

Núm vú giả dành cho người lớn đang bán chạy ở Trung Quốc và được quảng cáo là giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cảnh báo về những rủi ro sức khỏe. Ảnh: SCMP composite/RedNote
Núm vú giả dành cho người lớn đang bán chạy ở Trung Quốc và được quảng cáo là giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Ảnh: RedNote

Tuy nhiên, giới y tế cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn. Nha sĩ Tang Caomin (Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên) cho biết việc ngậm ti giả lâu có thể thay đổi vị trí răng, hạn chế khả năng mở miệng, gây đau khi nhai và thậm chí gây nguy hiểm nếu một bộ phận bị hít vào khi đang ngủ. Ông nhấn mạnh, ngậm ti giả hơn ba giờ mỗi ngày có thể làm răng lệch sau một năm.

Nhà tâm lý học Zhang Mo (Thành Đô) cho rằng việc tìm kiếm cảm giác an toàn qua ti giả chỉ che giấu vấn đề cảm xúc thay vì giải quyết tận gốc: “Cách tốt nhất là đối diện và vượt qua thách thức, không phải đối xử với bản thân như một đứa trẻ”.

untitled(2).png
Các cửa hàng trực tuyến khẳng định núm vú giả cỡ người lớn có thể giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ.

Chủ đề này đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, làm dấy lên tranh luận sôi nổi. Một số người chỉ trích đây là “dấu hiệu thế giới đang trở nên kỳ quặc”, trong khi có người gọi đây là “loại phí ngu ngốc” đánh vào tâm lý người tiêu dùng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: