Ngày 17/6, Guinness World Records chính thức vinh danh Jonathan là một trong những “Biểu tượng GWR” (GWR Icons). Sinh trước năm 1832, Jonathan hiện được cho là ít nhất 194 tuổi, đồng thời giữ kỷ lục là động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới.
Jonathan là một cá thể rùa khổng lồ Seychelles. Theo Guinness, khi được đưa đến đảo Saint Helena ở Nam Đại Tây Dương vào năm 1882, chú rùa này đã được ước tính khoảng 50 tuổi. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của loài rùa khổng lồ Seychelles chỉ vào khoảng 150 năm.
Theo tạp chí Smithsonian, Jonathan được tặng cho vị thống đốc tương lai của Saint Helena và từ đó đến nay luôn sinh sống tại Plantation House - dinh thự chính thức của thống đốc hòn đảo thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh.
Trong đoạn video do Guinness World Records đăng tải trên mạng xã hội, Jonathan dường như chỉ liếc nhìn chiếc cúp “GWR Icon” trước khi tiếp tục sinh hoạt thường ngày và thưởng thức những củ cà rốt yêu thích.
Guinness cho biết Jonathan đã tồn tại trước nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của nhân loại, bao gồm sự ra đời của những bức ảnh đầu tiên vào năm 1838, cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 và cả thời điểm Tháp Eiffel hoàn thành vào năm 1887.
Đầu năm nay, mạng xã hội từng lan truyền tin đồn sai sự thật về cái chết của Jonathan nhân ngày Cá tháng Tư. Tuy nhiên, “Ông Jono” - cách người dân địa phương trìu mến gọi Jonathan - vẫn sống khỏe mạnh. Theo Guinness, mỗi ngày ông dành thời gian cùng ba cá thể rùa khác trong khuôn viên dinh thự thống đốc, gặm cỏ và tắm nắng.
Thống đốc Saint Helena, Nigel Phillips, cho biết Jonathan đã trở thành một phần không thể tách rời của hòn đảo. Ông nói: “Jonathan đã gặp gỡ các thành viên hoàng gia, xuất hiện trong những bức ảnh cưới và chinh phục trái tim của vô số du khách. Cậu ấy là biểu tượng cho sức bền, sự kiên cường của Saint Helena cũng như cam kết bảo vệ môi trường của chúng tôi”.
Theo Guinness World Records, danh hiệu “GWR Icon” được trao cho những cá nhân hoặc nhân vật sở hữu thành tích vượt ra ngoài phạm vi kỷ lục thông thường, tạo ảnh hưởng và truyền cảm hứng trên toàn cầu.
Cùng được vinh danh trong đợt này còn có đô vật kiêm diễn viên John Cena với 17 lần vô địch WWE; ngôi sao bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani với mùa giải lịch sử đạt 50 home run và 50 lần cướp base thành công; nữ phi hành gia Christina Koch với chuyến bay vũ trụ kéo dài 328 ngày; nhóm nhạc Blackpink là nhóm nữ được nghe nhiều nhất trên Spotify; đầu bếp Hilda Baci với kỷ lục nấu ăn liên tục 93 giờ 11 phút; và nhà leo núi Hari Budha Magar là người đầu tiên bị cụt cả hai chân trên đầu gối chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới.
Tổng biên tập Guinness World Records Craig Glenday cho biết: “Chúng tôi tự hào gọi những cá nhân xuất chúng này là các Biểu tượng GWR. Đây là những người đã vượt qua giới hạn bản thân để trở thành một phần của văn hóa toàn cầu. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh một khoảnh khắc xuất sắc, mà còn ghi nhận những ảnh hưởng lâu dài mà họ để lại cho thế giới".