Sa Pa bắt giữ khẩn cấp đối tượng trồng 902 cây thuốc phiện trong vườn nhà

Cụ thể, vào hồi 09 giờ ngày 4/5, cơ quan chức năng thị xã Sa Pa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực vườn của gia đình đối tượng Giàng A Páo (sinh năm 1985), trú tại tổ 4, phường Sa Pả ở thị xã này có trồng trái phép nhiều cây thuốc phiện.

sa pa bat giu khan cap doi tuong trong 902 cay thuoc phien trong vuon nha hinh 1

Đối tượng Giàng A Páo và tang vật những cây thuốc phiện trồng trái phép trong vườn nhà bị phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Viện Kiểm sát nhân thị xã Sa Pa cung cấp).

Công an phường Sa Pả (thị xã Sa Pa) đã tổ chức xác minh, bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa giải quyết theo quy định.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã phát hiện, thu giữ tại khu vực vườn nhà của đối tượng Giàng A Páo tổng cộng 902 cây nghi là cây thuốc phiện đang trong thời kỳ sinh trưởng, phát triển.

Qua đấu tranh, Giàng A Páo khai nhận toàn bộ số cây bị phát hiện, thu giữ là cây thuốc phiện do đối tượng trồng tại khu vực vườn của gia đình mình từ tháng 2 năm 2022 với mục đích lấy nhựa của cây thuốc phiện làm thuốc chữa bệnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số cây nghi là cây thuốc phiện và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Páo để điều tra về hành vi trồng cây thuốc phiện trái phép theo quy định tại Điều 247 của Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Giàng A Páo.

Ông Tráng A Đạt, cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa cho biết thêm, thời gian gần đây, hiện tượng tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn thị xã Sa Pa xảy ra nhiều dù chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ tác hại và không được phép tái trồng cây thuốc phiện.

Vì thế, theo ông Đạt, đối tượng vi phạm cần phải xử lý thật nghiêm minh trước pháp luật để giáo dục, cải tạo đối với đối tượng nói riêng và phòng ngừa đối với xã hội nói chung.

Xem thêm

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

Cựu cán bộ thi hành án ở Huế bị tuyên 17 năm tù

(CLO) Ngày 17/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Phi Khanh (SN 1983, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế), cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), về tội “Tham ô tài sản”.

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

(CLO) Nguyễn Duy Hiển là giám đốc của một công ty. Dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động nhưng Hiển đã câu kết với Yến để tổ chức cho 9 người ra nước ngoài trái phép.

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: