Theo giới chức tỉnh Sindh, hơn 10.500 người từng điều trị hoặc có liên quan đến bệnh viện đã được xét nghiệm HIV. Trong số này, 120 người có kết quả dương tính. Một đợt sàng lọc tại một cơ sở y tế khác thuộc cùng hệ thống sau đó phát hiện thêm 10 ca mắc.
Các ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận từ tháng 10/2025, nhưng vụ việc chỉ được phát hiện rộng rãi một tháng sau khi nhiều trẻ em từng điều trị tại khoa nhi của bệnh viện được chẩn đoán mắc HIV.
Hai cuộc điều tra nội bộ sau đó phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, bao gồm không tuân thủ quy trình phòng chống lây nhiễm, sử dụng thiết bị bảo hộ không đầy đủ và xử lý không đúng quy định đối với ống tiêm dùng một lần.
Báo cáo điều tra mới nhất xác nhận ít nhất 78 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong có liên quan đến vụ việc, đồng thời kết luận một số nhân viên bệnh viện có sai sót trong quản lý và giám sát.
Ngày 3/7, 37 bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã bị yêu cầu giải trình. Chính quyền tỉnh Sindh cho biết những người bị xác định có trách nhiệm có thể bị truy tố hình sự và sa thải.
Giới chức Pakistan cho biết hiện chưa thể khẳng định chính xác nguồn lây. Mặc dù có nghi vấn việc tái sử dụng kim tiêm là nguyên nhân gây bùng phát dịch, cuộc điều tra mới chỉ kết luận rằng bệnh viện tồn tại nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Các chuyên gia cũng cho rằng cần thêm dữ liệu để xác định có bao nhiêu trường hợp nhiễm HIV tại Pakistan bắt nguồn từ các cơ sở y tế, bởi nước này hiện chưa có hệ thống giám sát đầy đủ đối với hình thức lây nhiễm này.
Đây không phải là lần đầu Pakistan ghi nhận một đợt bùng phát HIV quy mô lớn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), số ca nhiễm HIV mới tại Pakistan đã tăng từ khoảng 16.000 ca năm 2010 lên 48.000 ca vào năm 2024, khiến nước này trở thành một trong những quốc gia có tốc độ gia tăng HIV nhanh nhất ở khu vực Đông Địa Trung Hải.
Hai tổ chức ước tính Pakistan hiện có khoảng 350.000 người sống chung với HIV, trong đó gần 80% chưa biết mình mắc bệnh. Số trẻ em nhiễm HIV cũng tăng mạnh, từ khoảng 530 ca năm 2010 lên 1.800 ca vào năm 2023.
Để ứng phó, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chỉ đạo cấm sử dụng kim tiêm kém chất lượng trên toàn quốc. Pakistan cũng sẽ cấm bán các loại ống tiêm thông thường có thể tái sử dụng từ tháng 1/2027 và triển khai xét nghiệm HIV bắt buộc trước các ca phẫu thuật.
Chính quyền tỉnh Sindh đồng thời phê duyệt gói hỗ trợ trị giá 2 tỷ rupee (khoảng 189 tỷ đồng) nhằm chăm sóc lâu dài cho các trẻ em bị ảnh hưởng và tiến hành kiểm toán toàn diện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Kulsum Bai Valika.