Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm lấy đâu tiền để đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp?

(CLO) Lượng tiền mặt ít ỏi, Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang phải ‘xoay sở’ nguồn vốn bằng phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu để lấy tiền đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp.

Lợi nhuận quý 1 chỉ đạt 5,3 tỷ đồng, bị phạt hơn 745 triệu đồng

Theo kết quả kinh doanh quý 1/2024, Saigontel (Mã SGT) ghi nhận doanh thu 109,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên so với quý 4/2023 liền trước đó thì chưa bằng nổi 1/5. Lợi nhuận sau thuế mang về chỉ đạt 5,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ và chỉ bằng 25% quý liền trước.

Vừa qua, CTCP Viễn thông Công nghệ Sài Gòn cũng vừa bị Cục thuế TP HCM ra quyết định xử phạt truy thu thuế tới 745 triệu đồng. 

saigontel sgt cua chu tich dang thanh tam lay dau tien de dau tu 7 du an bat dong san cong nghiep hinh 1

Saigontel (SGT) lợi nhuận Quý 1 kém khả quan, lấy đâu vốn để thực hiện 7 dự án BĐS công nghiệp? (Ảnh TL)

Bài liên quan

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) kinh doanh tụt dốc, bị xử phạt và truy thu thuế 745 triệu đồng

Saigontel của 'doanh nhân' Đặng Thành Tâm báo lãi năm 2023 giảm 40%, dòng tiền kinh doanh âm nặng gần 1.300 tỷ

Saigontel (SGT) lãi 9 tháng lao dốc 81%, âm nặng dòng tiền do tập trung đầu tư KCN Nam Tân Tập

Cụ thể, Saigontel kê khai sai số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào được khấu trừ dẫn đến làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ. SGT cũng đã khai sai thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không dẫn đến thay đổi số thuế TNDN phải nộp. Cuối cùng, Saigontel đã kê khai sai thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản dẫn đến tăng thuế TNDN phải nộp.

Với các vi phạm trên, Saigontel bị xử phạt 125 triệu đồng. Ngoài ra, công ty bị truy thu số thuế TNDN phải nộp thêm 560 triệu đồng, phạt chậm nộp 60,6 triệu đồng. Tổng cộng số tiền bị phạt và truy thu thuế lên tới 745 triệu đồng.

Lượng tiền mặt thấp, SGT lấy đâu tiền đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp?

Trên BCTC quý 1/2024, Saigontel ghi nhận lượng tiền mặt chỉ còn 36,8 tỷ đồng cùng các khoản tương đương tiền 33,4 tỷ đồng. Ghi nhận khoản đầu tư chứng khoán cũng đã tăng lên 300,6 tỷ đồng trong khi lượng tiền mặt gửi ngân hàng chiếm 97,7 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Chủ tịch Đặng Thành Tâm từng thừa nhận tại ĐHĐCĐ rằng vốn chủ sở hữu không còn nhiều và công ty cần tăng vốn để thực hiện các dự án sắp tới. Đáng chú ý là 7 dự án bất động sản công nghiệp tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Long An, Đà Nẵng. 

Để thực hiện các dự án lớn, SGT dự kiến phải huy động vốn thêm từ 3.000 - 3.500 tỷ đồng. Phương án được tính đến là chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án từ năm 2023 thì công ty định chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên mới đây lượng phát hành đã được giảm xuống chỉ còn 75 triệu cổ phiếu, tương đương 50,7% lượng cổ phiếu lưu hành. 

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 36 tháng với cổ đông chiến lược và 12 tháng với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

"Cú sang tay" 25 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đặng Thành Tâm

Một diễn biến đáng chú ý khác là Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Thành Tâm vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu SGT. Cùng lúc đó CTCP Đầu tư và Phát triển DTT cũng đăng ký mua vào lượng tương ứng. Cả 2 giao dịch trên đều thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ 6/5 - 4/6/2024.

Nếu giao dịch được thực hiện thành công, Chủ tịch Đặng Thành Tâm sẽ giảm lượng cổ phiếu SGT nắm giữ từ 35 triệu xuống còn 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ vốn điều lệ giảm từ 23,69% xuống 6,8%. 

Đối với Đầu tư và Phát triển DTT, nếu hoàn tất thương vụ thì công ty sẽ tăng lượng sở hữu tại SGT lên 16,89%.

Trên thực tế đây có thể coi là một giao dịch sang tay nội bộ bởi ông Tâm hiện cũng đang là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của Đầu tư và Phát triển DTT. Nếu thanh lý cổ phiếu đúng như thoả thuận, ông Tâm sẽ thu về 294 tỷ đồng. 

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: