Sân bay quốc tế chính của Haiti mở cửa trở lại sau gần ba tháng

(CLO) Sân bay quốc tế chính của Haiti hôm thứ Hai (20/5) đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau gần ba tháng khi bạo lực băng đảng không ngừng nổ ra, buộc chính quyền phải đóng cửa.

Việc mở lại sân bay Toussaint-Louverture ở thủ đô Port-au-Prince được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt trầm trọng thuốc men và các vật tư cơ bản khác. Cảng biển chính của đất nước vẫn bị tê liệt. Các băng đảng kiểm soát 80% thủ đô.

san bay quoc te chinh cua haiti mo cua tro lai sau gan ba thang hinh 1

Trước đó, sân bay duy nhất hoạt động ở Haiti nằm ở thành phố ven biển phía bắc Cap-Haitien. Nhiều người đang tìm cách chạy trốn khỏi đất nước hiện đang nằm ngoài tầm kiểm soát này.

Chính phủ Mỹ đã sơ tán hàng trăm công dân bằng trực thăng cũng như các tổ chức phi lợi nhuận khỏi Port-au-Prince khi các băng nhóm bao vây các khu vực của thủ đô.

Các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 29 tháng 2, với việc các tay súng chiếm quyền kiểm soát các đồn cảnh sát, nổ súng vào sân bay Port-au-Prince và xông vào hai nhà tù lớn nhất Haiti, giải thoát hơn 4.000 tù nhân.

Các băng đảng kể từ đó đã chỉ đạo các cuộc tấn công vào các cộng đồng trước đây vốn yên bình, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Theo Liên hợp quốc, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Haiti từ tháng 1 đến tháng 3, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vụ tấn công vào sân bay cũng khiến cựu Thủ tướng Ariel Henry không thể trờ về Haiti từ chuyến công du chính thức tới Kenya. Kể từ đó, ông đã từ chức và một hội đồng tổng thống chuyển tiếp đang tìm kiếm một thủ tướng mới. Hội đồng này cũng có nhiệm vụ lựa chọn Nội các mới và tổ chức tổng tuyển cử.

Trong những tuần gần đây, máy bay quân sự Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Port-au-Prince với hàng tiếp tế cũng như các nhà thầu dân sự để giúp Haiti chuẩn bị cho sự xuất hiện của các lực lượng nước ngoài dự kiến ​​sẽ giúp dập tắt bạo lực băng đảng.

Cao Phong (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: