Bạo lực, đốt phá nhà cửa ở thủ đô của Haiti trước cuộc chuyển giao quyền lực

(CLO) Các băng nhóm vũ trang đã phát động nhiều cuộc tấn công mới vào các khu vực của thủ đô Port-au-Prince, Haiti, trước khi nước này lập một hội đồng chuyển tiếp nhằm thành lập một chính phủ mới.

Đài phát thanh Tele Galaxie cho biết trên X hôm Chủ nhật rằng khu vực Lower Delmas đang trở thành "chiến trường giữa cảnh sát và các băng nhóm vũ trang", đồng thời cho biết những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở xa tòa thị chính của khu vực cũng như tiếng súng tự động gần Cung điện Quốc gia.

Hai đoạn ghi âm giọng nói được lan truyền trên mạng xã hội mà người dùng cho rằng thủ lĩnh băng đảng Jimmy "Barbeque" Cherizier dường như đã ra lệnh cho tay chân đốt phá ở Lower Delmas, một khu vực nghèo khó của thủ đô nơi hắn ta lớn lên.

"Tiếp tục đốt nhà. Bắt mọi người rời đi", một người đàn ông nói trong đoạn ghi âm đầu tiên. Trong một đoạn khác, ông ta nói: "Không cần biết nhà nào. Đốt mọi ngôi nhà bạn tìm thấy. Hãy đốt lửa".

Đài RFM đưa tin cơ sở y tế của Đại học Bang Haiti cũng bị các băng nhóm cướp phá trong đêm, trong khi các cuộc tấn công cũng được báo cáo ở khu ngoại ô Petion-Ville trên sườn đồi.

Điều này xảy ra khi đất nước chuẩn bị thành lập một hội đồng gồm 9 thành viên để tiếp quản quyền lực từ Thủ tướng Ariel Henry, người đã cam kết từ chức vào ngày 11 tháng 3 khi đang mắc kẹt ở nước ngoài và chịu áp lực từ Mỹ.

Các băng nhóm của Haiti, nhiều băng nhóm trong số đó đã tập hợp lại thành một liên minh được gọi là "Viv Ansanm" (Sống chung), nói rằng cuộc bao vây thủ đô của họ là một cuộc chiến nhằm lật đổ ông Henry, nhưng kể từ khi có thông báo từ chức của ông, các cuộc tấn công vào thủ đô Haiti lại càng gia tăng.

Các nhóm nhân quyền ước tính khoảng 90% thủ đô hiện nằm dưới sự kiểm soát của băng đảng.

Liên hợp quốc ước tính hơn 360.000 người Haiti phải sơ tán trong nước và hàng triệu người đang đói vì các cảng và tuyến đường tiếp tế quan trọng vẫn bị phong tỏa.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: