Sáng 1/10, thế giới vượt 34 triệu ca mắc Covid-19, Mỹ Latinh vẫn là tâm dịch

(CLO) Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 278.972 trường hợp mắc COVID-19 và 5.402 ca tử vong, tổng số ca nhiễm tăng lên trên 34 triệu người.
Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: TL

Người dân xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: TL

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 7,5 triệu ca mắc và 211.713 ca tử vong.

Cho đến nay, Mỹ Latinh là khu vực khó kiểm soát COVID-19 nhất trên thế giới. Sau gần 7 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ Latinh, khu vực này chiếm tới 33,8% số ca tử vong và 27% số ca mắc trên toàn cầu.

Tính tới hết tháng 9, dịch bệnh COVID-19 đã khiến 34 triệu người trong khu vực này mất việc làm, trong đó lao động nữ và trẻ tuổi bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), cuộc khủng hoảng lao động tồi tệ nhất trong lịch sử này sẽ làm trầm trọng hơn nữa tình trạng bất bình đẳng vốn đã ảnh hưởng tới hầu hết các nước trong khu vực.

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil . Ảnh: TL

Khách du lịch đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Rio de Janeiro, Brazil . Ảnh: TL

Ngoài Mỹ, Brazil cũng là nước bị ảnh hưởng khá nặng nề trong khu vực, với 4.813.586 ca mắc và 143.962 ca tử vong.

Nước chịu ảnh hưởng nặng nề thứ hai thế giới là Ấn Độ với hơn 6,3 triệu ca mắc và 98.708 ca tử vong.

Với số ca mắc mới liên tục duy trì ở mức 80.000-90.000 mỗi ngày, dự đoán số ca mắc COVID-19 tại quốc gia châu Á này có thể vượt Mỹ trong những ngày tới.

Iran và Iraq cũng là những điểm nóng trong khu vực châu Á, với số ca mắc mới trong 24 giờ qua lần lượt là 3.582 ca và 4.691 ca, nâng tổng số ca mắc tại Iran lên 457.219 ca, trong đó có 26.169 ca tử vong, và Iraq với 362.981 ca mắc và 9.181 ca tử vong.

Tại châu Âu, Nga có số ca mắc nhiều nhất, với 1.176.286 ca trong đó 20.722 ca tử vong. Trong 24 giờ qua Nga có gần 8.500 ca mắc mới.

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: TL

Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: TL

Trong 24 giờ qua Pháp và Tây Ban Nha có số ca mắc mới cao nhất châu lục, lần lượt là 12.845 và 11.016 ca. Theo đó, tổng số ca mắc tại Tây Ban Nha tăng lên 769.188 với 31.791 ca tử vong và Pháp 563.535 ca mắc với 31.956 ca tử vong.

Tại Séc, số ca mắc tăng cao đột biến khiến nước này quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ 0h00 ngày 5/10 (theo giờ địa phương) và sẽ kéo dài trong 30 ngày.

Ngoài lệnh trên, một số biện pháp hạn chế mới để ứng phó với COVID-19 cũng được triển khai.

Số ca mắc mới gia tăng tại Anh cũng khiến Thủ tướng nước này Boris Johnson đưa ra cảnh báo có thể áp đặt thêm các biện pháp để kiềm chế đại dịch COVID-19 lây lan nếu tình hình tiếp tục xấu đi.

Tại Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch COVID-19 có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí một năm.

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 30/9 kêu gọi các nước đóng góp ngay 15 tỷ USD cho quỹ chung toàn cầu nhằm đảm bảo việc mua và phân phối vaccine ngừa COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh những khoản đóng góp này hết sức quan trọng đối với việc đảm bảo mua, sản xuất và dự trữ vaccine, đồng thời tiếp tục nghiên cứu và giúp các nước tối ưu hóa lợi ích của vaccine khi những sản phẩm này được đưa ra thị trường.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết Anh đã cam kết đóng góp 250 triệu bảng (320 triệu USD).

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven thông báo nước này cam kết đóng góp 10 triệu USD và Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo đóng góp khoảng 440 triệu USD.

Cùng phát biểu tại phiên họp, tỷ phú Bill Gates tuyên bố quỹ của ông đã ký thỏa thuận với 16 công ty công nghệ sinh học nhằm đảm bảo mở rộng quyền tiếp cận vaccine, chẩn đoán và trị liệu cho người dân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: