Sáng 16/8, thế giới có trên 21,5 triệu ca bệnh, Nga bắt đầu sản xuất vắc-xin Covid-19

Chủ nhật, 16/08/2020 07:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Toàn thế giới ghi nhận trên 21,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó trên 767.000 người tử vong. Bộ Y tế Nga cho biết, nước này đã khởi động quá trình sản xuất vắc-xin Covid-19 do Viện Nghiên cứu khoa học về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya phát triển.

Nga bắt đầu sản xuất vắc-xin Covid-19. Ảnh minh họa.

Nga bắt đầu sản xuất vắc-xin Covid-19. Ảnh minh họa.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 5.526.196 ca nhiễm và 172.540 người chết, tăng lần lượt 53.414 và 1.101 ca so với một ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ liên bang sẽ cung cấp tới 125 triệu khẩu trang có thể tái sử dụng cho các học khu trên khắp Mỹ, đồng thời thúc giục các bang cho phép học sinh quay lại trường, bất chấp cảnh báo cần thận trọng của giới chức y tế.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết trẻ em nhiễm nCoV ít có triệu chứng nặng, nhưng nguyên cứu mới cho thấy nhóm này vẫn có khả năng lây truyền virus.

Trong khi đó, Thống đốc California Gavin Newsom thông báo hơn 96% trường ở California, bang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 tại Mỹ, sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến.

Tại Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, ca tử vong đã tăng lên 107.232 sau khi ghi nhận thêm 661 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 38.201 trong 24 giờ qua, lên 3.317.096.

Kết quả cuộc khảo sát được công bố hôm 15/8 trên tờ Folha de Sao Paulo cho thấy 47% người tham gia tin rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro không chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19 tại đất nước, trong khi 11% có quan điểm ngược lại, coi đây là lỗi của ông.

Iraq ghi nhận 4.293 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, nâng tổng số ca bệnh lên 172.583 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 76 người, theo đó tổng số người chết vì Covid-19 tăng lên 5.785 trường hợp.

Giới chức y tế cho rằng nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh luôn ở mức tăng trên 4.000 mỗi ngày là do người dân không tuân thủ các biện pháp y tế trong dịp lễ Eid al-Adha, đồng thời kêu gọi các cơ quan liên quan nhanh chóng áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt đối với những người vi phạm các chỉ dẫn y tế.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết số ca mắc bệnh tại châu lục này đã tăng lên 1.096.951 người, trong đó có 25.096 ca tử vong và 812.839 ca đã bình phục.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố tại Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: TL

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố tại Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: TL

Hiện Nam Phi là nước có số ca mắc bệnh và tử vong cao nhất lần lượt là 579.140 người và 11.556 người. Tiếp theo là Ai Cập, Nigeria, Ghana và Maroc. Khu vực miền Nam châu Phi là nơi chịu ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất, sau đó là Bắc Phi và Tây Phi.

Đan Mạch tuyên bố từ ngày 22/8 tới, đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc khi người dân tham gia phương tiện giao thông công cộng sau khi số ca nhiễm mới tăng vọt.

Hồi giữa tháng 4, Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên nới lỏng lệnh phong tỏa sau khi dịch bệnh dần được kiềm chế. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm lại tăng lên gấp rưỡi trong tuần qua, mức cao nhất kể từ đầu tháng 4.

Sự gia tăng trở lại các ca bệnh mới này đồng nghĩa với việc kế hoạch dỡ bỏ giới hạn về quy mô các sự kiện tập trung đông người sẽ bị hoãn lại, và hiện duy trì hạn chế ở mức 100 người.

Hàng nghìn người dân Anh đã buộc phải rút ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài để nhanh chóng về nước trước khi các lệnh cấm mới đối với những người từ các nước châu Âu tới Anh có hiệu lực.

Theo quyết định ngày 14/8 của Chính phủ Anh, Pháp và Hà Lan đã bị xóa tên khỏi danh sách miễn cách ly, đồng nghĩa với việc những người từ 2 nước này trở về Anh sẽ phải tự cách ly 14 ngày.

Sau thông báo này, hàng nghìn du khách Anh tại Hà Lan và Pháp đã vội vã đặt vé máy bay, vé tàu và phà để có thể trở về nước trước 4h sáng 15/8 (tức 10h sáng cùng ngày giờ Việt Nam). Lý do giới chức London đưa ra là lo ngại làn sóng mới lây nhiễm bệnh Covid-19 tại các nước này.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của người dân ở thành phố Azpeitia, Tây Ban Nha, hôm 15/8. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm của người dân ở thành phố Azpeitia, Tây Ban Nha, hôm 15/8. Ảnh: AFP

Tương tự, Áo cũng hối thúc công dân của mình đang nghỉ Croatia nhanh chóng về nước trước khi các biện pháp tăng cường phòng dịch có hiệu lực từ ngày 17/8 tới.

Trong khi đó, Serbia cũng đưa yêu cầu kiểm tra y tế đối với những người từ 4 nước láng giềng của mình. Không khả quan hơn, hàng nghìn người Albania với khoảng 4.000 ô tô đang bị tắc ở biên giới Hy Lạp, tạo ra đoàn xe dài tới hơn 20 km tắc nghẽn trong hơn 3 ngày qua.

Cùng ngày, Nga ghi nhận thêm 5.061 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh Covid-19 tại nước này lên 917.884 trường hợp, đứng thứ 4 thế giới về số ca bệnh. Trong khi đó, tổng số ca tử vong tại Nga cũng tăng lên 15.617 người sau khi có thêm 119 người tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Quốc gia láng giềng Ukraine cũng ghi nhận thêm 1.847 ca mắc mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tăng lên 89.719 trường hợp bao gồm 2.044 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới tại Ukraine đã tăng vọt kể từ tháng 6 vừa qua sau khi giới chức nước này nới lỏng một số biện pháp hạn chế, theo đó cho phép các quán cà phê, nhà thờ và phương tiện giao thông công cộng được hoạt động trở lại.

Bộ Y tế Nga thông báo nước này bắt đầu sản xuất vaccine phòng Covid-19 do Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật mang tên Viện sĩ N.F. Gamaley trực thuộc Bộ Y tế Nga phát triển.

Nga đã đặt tên vaccine là "Sputnik-V", lấy theo tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới được Liên Xô phóng lên quỹ đạo vào năm 1957. Dự kiến, lô vaccine phòng ngừa Covid-19 đầu tiên của Nga sẽ ra mắt vào cuối tháng này.

Trước đó, ngày 11/8, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine ngăn ngừa bệnh Covid-19.

Indonesia thông báo tổng số ca mắc bệnh Covid-19 tại quốc gia này tăng lên 137.468 ca, thêm 2.345 ca so với một ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tăng thêm 50 ca trong 24 giờ qua lên mức 6.071 ca. Do dịch bệnh phức tạp, Indonesia quyết định sẽ tiếp tục đóng cửa đối với du khách nước ngoài cho đến khi có vaccine phòng bệnh.

Ngành du lịch của Indonesia có nguy cơ đối mặt với khoản lỗ 4 tỷ USD do lượng khách du lịch nước ngoài giảm mạnh và 60.000 tỷ Rupiah (4 tỷ USD) do du khách trong nước ít đi du lịch từ tháng 1 đến tháng 4.

Chính phủ Indonesia đang dần dần mở cửa trở lại một số điểm du lịch cho du khách trong nước và chú trọng khôi phục hoạt động du lịch trong nước trước khi mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài.

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 22 ca mới trong ngày 14/8, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 8 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tới 20 ca mới không có triệu chứng, trong đó có 13 ca nhập cảnh.

Tính đến hết ngày 14/8, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 84.808 ca mắc bệnh, trong đó có 4.634 ca tử vong và trong số 635 bệnh nhân đang được điều trị có 36 ca trong tình trạng nặng. Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng thông báo thêm 46 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại vùng lãnh thổ này lên 4.406 ca.

Trong số các ca mắc mới có 7 ca nhập cảnh và 39 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có 12 ca không rõ nguồn gốc. Tính tới nay, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại đặc khu này là 67 ca.

Tại Hàn Quốc, tổng số ca nhiễm tại nước này đã tăng lên 15.039 ca, sau khi ghi nhận thêm 166 ca nhiễm, mức cao nhất từng ghi nhận trong 5 tháng qua. Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn ở vùng đô thị Seoul trong vòng 2 tuần tính từ ngày 16/8 do lo ngại tốc độ lây lan dịch bệnh đang tăng nhanh đáng báo động.

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhận định tình hình dịch hiện tại đang ở mức độ nguy hiểm và nếu không sớm được kiểm soát, Hàn Quốc có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng dịch lan rộng như nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Minh Châu

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h