Sao Ta (FMC) đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 giảm nhẹ còn 420 tỷ đồng, thận trọng trước sức ép kiện tụng tại Mỹ

(CLO) CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2025 giảm nhẹ xuống 420 tỷ đồng, mặc dù doanh thu dự kiến tăng trưởng gần 2%. Chỉ riêng hai tháng đầu năm, FMC đã đạt gần 47 triệu USD doanh số, tương đương hơn 18% kế hoạch năm, nhưng vẫn chưa đủ xua tan lo ngại từ các vụ kiện chống bán phá giá và biến động thị trường tôm toàn cầu.

Năm 2025, Sao Ta đặt kế hoạch kinh doanh với sản lượng chế biến tôm đạt 25.000 tấn, tiêu thụ 22.000 tấn tôm cùng 1.300 tấn nông sản. Tổng doanh số dự kiến khoảng 255 triệu USD, tăng nhẹ gần 2% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế được công ty đặt ra lại giảm nhẹ còn 420 tỷ đồng, thấp hơn mức 422 tỷ đồng đạt được trong năm 2024.

sao ta fmc dat muc tieu loi nhuan 2025 giam nhe con 420 ty dong than trong truoc suc ep kien tung tai my hinh 1

Thực phẩm Sao Ta (FMC) đặt mục tiêu kinh doanh đi lùi cho năm 2025 (Ảnh TL)

Bài liên quan

Thực phẩm Sao Ta (FMC) đà tăng trưởng hạ nhiệt, doanh thu tháng 2/2025 vẫn tăng 85%

Gánh nặng chi phí tăng gấp 2,5 lần, Thực phẩm Sao Ta (FMC) chậm kế hoạch năm

Thực phẩm Sao Ta (FMC) dòng tiền kinh doanh âm 106 tỷ đồng, khó hoàn thành kế hoạch năm

Dù đã hoàn thành hơn 18% chỉ tiêu doanh số trong 2 tháng đầu năm 2025, Sao Ta vẫn đang giữ thái độ thận trọng do môi trường kinh doanh còn nhiều thách thức. Công ty vừa hoàn tất thu hoạch tôm tại vùng nuôi mới và đang thu hoạch ở vùng nuôi cũ, qua đó đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho các nhà máy chế biến. Tuy nhiên, giá cả nguyên liệu tăng đột biến từ cuối năm ngoái vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây áp lực lớn đến hiệu quả kinh doanh năm nay.

Thêm vào đó, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia như Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, cộng thêm rủi ro từ các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp tại thị trường Mỹ đang tạo ra sức ép không nhỏ lên chiến lược xuất khẩu của FMC. Những diễn biến khó lường từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh nuôi trồng thủy sản và tình trạng lạm phát kéo dài tại các thị trường trọng điểm vẫn đang đặt ra thách thức lớn đối với công ty trong năm 2025.

Năm 2024 được xem là một năm đầy khó khăn với ngành tôm khi thị trường thế giới suy giảm nhu cầu, kéo theo mức tiêu thụ thấp và giá tôm xuất khẩu giảm mạnh. Nguồn cung dồi dào từ các quốc gia sản xuất lớn khiến doanh nghiệp Việt Nam gặp khó trong việc cạnh tranh giá bán, dẫn đến tình trạng dư cung trên thị trường quốc tế. FMC không nằm ngoài vòng xoáy này khi chứng kiến giá cước vận tải tăng cao vì xung đột kênh đào Suez và lạm phát dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí kinh doanh và biên lợi nhuận.

Không chỉ gặp khó trên trường quốc tế, Sao Ta còn chịu áp lực từ việc thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong nước. Giá tôm nguyên liệu biến động thất thường do thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh và chất lượng con giống suy giảm. Chi phí nuôi trồng liên tục leo thang trong khi giá tôm thương phẩm lại thấp khiến nông dân không mặn mà tái sản xuất, gây ra chuỗi cung ứng thiếu ổn định. Những khó khăn nội tại này buộc FMC phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo hướng thận trọng hơn trong năm 2025.

Tuy nhiên, điểm tích cực với Sao Ta là việc công ty sở hữu diện tích nuôi đạt chứng nhận quốc tế ASC khá lớn, tạo lợi thế về chất lượng sản phẩm khi tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, việc công ty chủ động phân bổ chuyên môn hóa sản phẩm cho từng nhà máy cũng phần nào giúp giảm chi phí và tăng năng suất. Nhưng liệu những lợi thế này có đủ để FMC vượt qua thách thức kép từ thị trường trong và ngoài nước vẫn là một dấu hỏi lớn trong năm 2025.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: