Sau 9 năm, các gia đình vẫn kêu gọi tìm kiếm máy bay mất tích MH370

(CLO) Hôm Chủ nhật (5/3), gia đình các nạn nhân trên máy bay mất tích MH370 cách đây 9 năm trước đã kêu gọi Chính phủ Malaysia cho phép công ty thăm dò dưới đáy biển Ocean Infinity của Mỹ mở cuộc tìm kiếm mới.

Ngày 8/3/2014, chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất bí ẩn trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, trở thành một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.

sau 9 nam cac gia dinh van keu goi tim kiem may bay mat tich mh370 hinh 1

Gia đình của các nạn nhân MH370 trong sự kiện tưởng niệm thường niên lần thứ sáu ở Putrajaya, Malaysia. Ảnh: Reuters

Năm 2018, Malaysia đề nghị công ty Ocean Infinity tìm kiếm MH370 ở khu vực miền nam Ấn Độ Dương, và hứa trả tới 70 triệu đô la nếu tìm thấy. Nhưng cuộc tìm kiếm đã không có kết quả.

Trước đó, vào tháng 1/2017, Malaysia, Trung Quốc và Úc cũng đã mở một cuộc tìm kiếm trị giá 135,36 triệu đô la kéo dài hai năm, tuy nhiên dấu vết của máy bay vẫn không được tìm thấy.

Hôm Chủ nhật (5/3), Voice370 - một nhóm người thân của các nạn nhân trên máy bay - cho biết Ocean Infinity hy vọng có thể mở một cuộc tìm kiếm mới bắt đầu vào mùa hè này, đồng thời kêu gọi chính phủ Malaysia chấp nhận đề xuất từ công ty với điều kiện công ty sẽ được trả tiền nếu cuộc tìm kiếm thành công.

Sau một sự kiện tưởng niệm 9 năm máy bay MH370 mất tích, nhóm Voice370 cho biết: “Trong 12 tháng qua, Ocean Infinity đã đạt được tiến bộ thực sự khi làm việc với nhiều người để hiểu thêm về sự kiện xảy ra vào năm 2014. Điều này đã cải thiện đáng kể cơ hội thực hiện một cuộc tìm kiếm thành công”.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải Malaysia và Ocean Infinity chưa đưa ra bình luận gì thêm. Tuy nhiên, trong một thông điệp gửi cho gia đình các nạn nhân, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke tuyên bố sẽ không “gấp lại cuốn sách” về MH370, đồng thời cân nhắc sẽ mở các cuộc tìm kiếm trong tương lai nếu có thông tin mới và đáng tin cậy về máy bay mất tích.

Các mảnh vỡ được cho là từ máy bay MH370 đã dạt vào theo bờ biển châu Phi và trên các hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Các nhà điều tra của Malaysia trước đây đã không thể đưa ra bất cứ kết luận chính xác nào về những gì đã xảy ra trên chuyến bay, không loại trừ khả năng máy bay bị cố tình đi chệch hướng.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: