Sáu người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ở Plymouth, Anh

(CLO) Một vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Plymouth, tây nam nước Anh vào tối thứ Năm (12/8) đã khiến sáu người trong đó có một trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ việc được Bộ trưởng Nội vụ Anh mô tả là "gây sốc".
Cảnh sát có vũ trang và một số xe cứu thương đã được gọi đến sau vụ xả súng ở khu vực Keyham của Plymouth - Ảnh: Mark Readman

Cảnh sát có vũ trang và một số xe cứu thương đã được gọi đến sau vụ xả súng ở khu vực Keyham của Plymouth - Ảnh: Mark Readman

Bài liên quan

Xả súng ở bang Texas của Mỹ, 6 người thương vong

Vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ khiến 14 người bị thương

Hai người chết, hơn 20 người bị thương trong vụ xả súng ở Mỹ

Cảnh sát Devon và Cornwall cho biết hai phụ nữ và ba nam giới, bao gồm cả nghi phạm, đã chết vì vết thương do đạn bắn tại hiện trường vụ việc. Một phụ nữ khác chết sau khi được cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh sát trước đó mô tả vụ nổ súng là một "sự cố súng nghiêm trọng" và cho biết tình hình đã được kiềm chế. Họ cũng nói thêm rằng, vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người bằng súng thấp nhất trên thế giới và rất hiếm khi xảy ra các vụ xả súng hàng loạt.

Sharron Turner, 57 tuổi, người sống đằng sau hiện trường vụ xả súng, nói với tờ The Times rằng một tay súng đã "đá" vào cửa trước của một ngôi nhà liền kề trước khi bắn chết một người mẹ trẻ và con gái của cô, khoảng 5 tuổi. Turner cho biết cô đã được thông báo rằng người đàn ông mặc đồ đen xám, được trang bị vũ khí bán tự động.

Sau cuộc tấn công, tay súng đã trốn thoát qua một công viên phía sau ngôi nhà và bắn chết hai người dắt chó đi dạo, The Times đưa tin.

Bộ trưởng Nội vụ, Priti Patel, gọi vụ việc là "gây sốc" và nói thêm: "Tôi kêu gọi mọi người bình tĩnh, làm theo lời khuyên của cảnh sát và cho phép các dịch vụ khẩn cấp của chúng ta tiếp tục công việc của họ".

Cảnh sát Devon và Cornwall cho biết họ được gọi đến khu vực Keyham của thành phố lúc 6 giờ 10 tối hôm thứ Năm (12/8). "Các cuộc điều tra đang tiếp tục về vụ việc và sự gián đoạn đối với mạng lưới đường bộ trong khu vực Keyham sẽ vẫn còn trong đêm", cảnh sát nói.

Dịch vụ cứu thương miền Tây Nam trước đó cho biết họ đã phản ứng với sự cố với một số lượng đáng kể các nguồn lực, bao gồm Đội ứng phó khu vực nguy hiểm (HART), nhiều xe cứu thương, cứu thương hàng không, nhiều bác sĩ và nhân viên y tế cấp cao.

Luật về súng ở Vương quốc Anh rất chặt chẽ, khi những người muốn có súng phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt để phát hiện những người có thể sử dụng chúng cho mục đích tội phạm và từ chối họ là vũ khí gây chết người.

Nhà chức trách đã thắt chặt chính sách sử dụng súng sau vụ thảm sát Dunblane năm 1996 khi một người đàn ông sở hữu hợp pháp một khẩu súng xông vào trường học và xả súng vào trẻ em và giáo viên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: