Sau Thái Lan và Campuchia, đến lượt Lào phong tỏa thủ đô

(CLO) Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã ban hành lệnh phong tỏa thủ đô Viêng Chăn trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục, tờ The Laotian Times đưa tin.
Số ca Covid-19 tăng đột biến, Lào phong tỏa thủ đô Vientiane. Ảnh: TL

Số ca Covid-19 tăng đột biến, Lào phong tỏa thủ đô Vientiane. Ảnh: TL

Trong hai ngày 20/4 và 21/4, Lào báo cáo 30 ca nhiễm mới COVID-19, hơn bằng một nửa số ca nhiễm mà quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận trong hơn một năm trước đó. Trong đó, 28 trường hợp được công bố ngày 21/4, bao gồm 26 ca nhiễm ở Viêng Chăn.

Phần lớn các ca nhiễm mới trong này 21/4 liên quan tới "bệnh nhân số 59" mà giới chức Lào công bố trước đó một ngày. Người này là một nữ sinh, 25 tuổi, đã gặp gỡ một số người nhập cư bất hợp pháp từ Thái Lan trong dịp năm mới truyền thống Bunpimay của người Lào (từ ngày 14/4 đến ngày 16/4).

Trong bài phát biểu trực tuyến chiều 21/4, Bộ trưởng Y tế Lào Bounfeng Phoummalaysith đã thông báo quyết định của chính phủ Lào về việc phong tỏa thủ đô Viêng Chăn trong 14 ngày, kể từ 6 giờ sáng 22/4 đến hết nửa đêm ngày 5/5. 

Chính phủ kêu gọi các bộ, ngành trung ương và chính quyền các địa phương tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về đại dịch COVID-19, lập thêm các trung tâm xét nghiệm và mở rộng chương trình tiêm chủng.

Các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân được yêu cầu cắt giảm nhân lực làm việc trực tiếp. Các lực lượng thiết yếu như bộ đội, cảnh sát, cứu hỏa... vẫn được duy trì đầy đủ.

 Việc đi lại giữa Viêng Chăn và các địa phương khác bị cấm, trừ khi việc di chuyển được chính quyền cấp phép. Việc tụ họp quá 20 người sẽ bị cấm. Lễ tang không bị cấm, song tang gia phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và thực hiện giãn cách xã hội.

Hoạt động xuất nhập cảnh sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt trong ít nhất 14 ngày tới, trong khi việc hồi hương người Lào bị mắc kẹt ở nước ngoài vẫn được duy trì một cách thận trọng.

Các tụ điểm vui chơi, giải trí, mát xa, spa, phòng tập thể dục... cùng các quán rượu, quán bar, tiệm cà phê, điểm dịch vụ internet đều phải đóng cửa. Ngoại trừ dịch vụ lưu trú và ăn uống, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng không được duy trì bất kỳ dịch vụ nào khác.

Các tỉnh khác ngoài thủ đô Viêng Chăn cũng được khuyến cáo tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19 khi cần thiết và phù hợp với tốc độ lây lan của tỉnh mình.

Đợt bùng phát dịch mới nhất tại Lào là chưa từng có kể từ khi nước này thông báo ca nhiễm đầu tiên vào ngày 24-3 năm ngoái.

Tới ngày 22/4, không tính tới vùng lãnh thổ Macao của Trung Quốc, Lào là quốc gia duy nhất ở châu Á chưa có ca tử vong do COVID-19.

Dịch bệnh tại hai láng giềng phía tây và nam của Lào là Thái Lan và Campuchia cũng đang trong tình trạng báo động.

Sau khoảng hai tháng mà số ca nhiễm mới tăng nhanh, Campuchia công bố tổng cộng 7.747 ca nhiễm, bao gồm 54 trường hợp đã tử vong. Còn Thái Lan có gần 46.650 ca nhiễm và 110 người trong số này đã chết vì COVID-19. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: