Sẽ tăng cường hỗ trợ Hội Nhà báo tỉnh, cơ quan báo chí địa phương các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ

Đón, tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

Bài liên quan

Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường hỗ trợ tối đa các cơ quan báo chí địa phương đổi mới

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang

Báo Nhân Dân và tỉnh Bắc Ninh tăng cường phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền

se tang cuong ho tro hoi nha bao tinh co quan bao chi dia phuong cac hoat dong trao doi thong tin nghiep vu hinh 1

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Báo Nhân Dân và Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân dân

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên đã khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả bước đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 17; một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác an sinh xã hội trên địa bàn từ đầu năm 2022 đến nay; một số định hướng phát triển trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn; nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tỉnh Gia Lai đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí đánh giá cao sự đồng hành của Báo Nhân Dân trong sự phát triển của tỉnh Gia Lai thời gian qua và mong muốn các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân tiếp tục quan tâm, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; giúp tỉnh quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

se tang cuong ho tro hoi nha bao tinh co quan bao chi dia phuong cac hoat dong trao doi thong tin nghiep vu hinh 2

Đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn công tác Báo Nhân Dân tặng hoa cho Thường trực Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân dân

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ niềm vui về thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai đúng vào dịp 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2022). Đồng chí vui mừng về những kết quả mà tỉnh đạt được trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, suốt 71 năm qua, thế hệ những người làm Báo Nhân Dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, viết tiếp những trang sử vẻ vang của báo Đảng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh giới thiệu tổng quát về hoạt động của Báo Nhân Dân và sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của báo trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Báo đã nhanh chóng tiếp cận, tranh thủ thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng Báo Nhân Dân trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện trong thời kỳ mới. Báo Nhân Dân là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số, đổi mới cách thức làm báo, sáng tạo, ứng dụng nhiều nền tản mới để chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hấp dẫn các sản phẩm báo chí đến với bạn đọc, tiếp cận với mọi đối tượng bạn đọc, giúp công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân và chú trọng công tác phát hành, đưa báo Đảng đến với các chi bộ để truyền tải thông tin chính thống của địa phương kịp thời, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

se tang cuong ho tro hoi nha bao tinh co quan bao chi dia phuong cac hoat dong trao doi thong tin nghiep vu hinh 3

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân dân

Làm việc với Hội Nhà báo Gia Lai và các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Lê Quốc Minh đánh giá cao những đổi mới của Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Hội Nhà báo, Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thời gian qua; các đơn vị đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ, cách thức hoạt động và sử dụng linh hoạt mạng xã hội để lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến với bạn đọc.

Đồng chí đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng làm báo hiện đại, chuyển đổi số, sử dụng các nền tảng công nghệ, công cụ để truyền tải các sản phẩm báo chí đến với bạn đọc một cách nhanh nhất, hấp dẫn, sinh động. Trong thời gian tới, Báo Nhân Dân tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí của Đảng bộ các tỉnh trong việc đổi mới báo chí để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới của đất nước.

se tang cuong ho tro hoi nha bao tinh co quan bao chi dia phuong cac hoat dong trao doi thong tin nghiep vu hinh 4

Đồng chí Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân dân

Đồng chí cho rằng, hệ thống báo Đảng là hệ thống xương sống để bảo đảm thông tin chính thống, định hướng của Đảng, Nhà nước; là kênh tin cậy để bạn đọc kiểm chứng thông tin trước sự bùng nổ của mạng xã hội hiện nay, nhất là chuyển đổi số, giúp các cơ quan báo chí của tỉnh rút ngắn thời gian chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí.

Về công tác hội, trong thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ cho các Hội Nhà báo và cơ quan báo chí địa phương trong việc tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, trong đó có tỉnh Gia Lai.

se tang cuong ho tro hoi nha bao tinh co quan bao chi dia phuong cac hoat dong trao doi thong tin nghiep vu hinh 5

Đồng chí Lê Quốc Minh trao đổi với những người làm báo Gia Lai. Ảnh: Báo Nhân dân

Trong thời gian làm việc tại Gia Lai, đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn công tác của Báo Nhân Dân đã đến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, phóng viên, nhân viên Hội Nhà báo, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp về thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai vào đúng dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai, đồng chí Lê Quốc Minh và Đoàn công tác Báo Nhân Dân đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai về những thành tựu đạt được từ ngày giải phóng đến nay...

Xem thêm

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Báo chí trước làn sóng AI

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về cơ hội, thách thức và những giải pháp để báo chí chủ động thích ứng, đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

Giám đốc Công nghệ SCMP: AI không giết báo chí, nhưng tòa soạn không thay đổi sẽ khó tồn tại

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra vào ngày 14/8 tại Hà Nội, ông Zhang Jun, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), cho rằng các tòa soạn đang đứng trước một bước ngoặt khi AI cùng mạng xã hội làm thay đổi sâu sắc hành vi tiếp nhận tin tức.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 tại Hà Nội: AI đang thay đổi cách vận hành của tòa soạn

(CLO) Báo chí đã đi qua giai đoạn thử nghiệm AI để bước vào giai đoạn ứng dụng ở quy mô lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng không nằm ở việc đưa thêm công cụ mới vào tòa soạn, mà là xây dựng mô hình quản trị, chuẩn bị dữ liệu, hạ tầng và nguồn nhân lực để AI thực sự tạo ra giá trị.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Điểm hẹn của những tư duy đang định hình tương lai báo chí

(CLO) Sáng nay 14/8, Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - VEC (Hà Nội). Diễn đàn quy tụ những nhà lãnh đạo báo chí, các chuyên gia trí tuệ nhân tạo và những người đang trực tiếp dẫn dắt quá trình chuyển đổi của các tòa soạn hàng đầu thế giới. Một không gian đối thoại nơi những xu hướng mới nhất về trí tuệ nhân tạo trong báo chí được chia sẻ, thảo luận và kết nối.

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội, bàn về tương lai báo chí

(CLO) Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA năm 2026 tại Hà Nội sẽ tập trung vào những vấn đề đang được đặt ra đối với ngành báo chí trong quá trình ứng dụng AI, từ xây dựng tòa soạn định hướng AI, tổ chức lại quy trình tác nghiệp và quản trị công nghệ đến sự xuất hiện của các tác thể AI tự chủ.

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

Các cơ quan báo chí cần một cơ chế để những nguyên tắc đó có thể vận hành trong thực tế

(NB&CL) Tiếp tục đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng, ThS. Đào Trung Thành, Chuyên gia tư vấn độc lập về Chuyển đổi số và Trí tuệ nhân tạo cho rằng, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng tăng tính khả thi, giúp các cơ quan báo chí có thể triển khai thống nhất, thay vì chỉ dừng lại ở việc xác lập các nguyên tắc chung.

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

Việt Nam lần đầu đăng cai Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA

(CLO) Ngày 14/8 tới đây, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) phối hợp với Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) tổ chức Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo quốc tế WAN-IFRA Việt Nam năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và diễn giả đến từ Mỹ, châu Âu, ASEAN và Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: