SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim

“Hành động nhỏ hôm nay sẽ làm nên điều diệu kỳ cho thế hệ trẻ mai sau” là tinh thần xuyên suốt hành trình 10 năm của chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” - sáng kiến thiện nguyện đầy tính nhân văn do chính cán bộ nhân viên (CBNV) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) khởi xướng và thực hiện từ năm 2015 đến nay.

10 năm kết nối yêu thương

Năm 2015, chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” lần đầu được thực hiện với mong muốn đem đến niềm vui, sự động viên tinh thần cùng những hỗ trợ thiết thực cho trẻ em vùng sâu, vùng xa. Xuất phát từ tâm nguyện đó, những phần quà là nhu yếu phẩm được SeABankers trực tiếp gửi tới những điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn.

Yêu thương trao gửi đi ngày một lớn thêm khi chương trình đã trở thành chuỗi hoạt động thường niên của Ngân hàng, được các CBNV mong chờ. Bởi lẽ, chương trình này hướng đến trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em tại các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ SOS, mái ấm tình thương nhằm tiếp thêm động lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ, từ đó lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng của SeABank.

1.jpg

Sau 10 năm triển khai, “SeABankers Vì trẻ thơ” ngày càng được nhân rộng với đa dạng hoạt động như: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó nhằm khuyến khích tinh thần học tập, tiếp sức đến trường; xây dựng và sửa chữa điểm trường, phòng học, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn; tặng sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập cho học sinh; trao tặng trang thiết bị dạy học cho các trung tâm bảo trợ; xây dựng thư viện mini; tổ chức bếp ăn 0 đồng; trồng cây…

Đặc biệt, bước chân của các đoàn thiện nguyện SeABank đã in dấu tại gần 40 tỉnh, thành trên khắp cả nước, từ đồng bằng tới miền núi, từ thành thị tới những vùng sâu vùng xa thiếu thốn điều kiện sống lẫn học tập.

Trong suốt hành trình ấy, hơn 10.000 suất quà đã được trao, hơn 5.000 em nhỏ được nhận học bổng và đồ dùng học tập, hơn 30 điểm trường được sửa chữa, xây mới, bổ sung trang thiết bị dạy học thiết yếu. Hàng chục nghìn cuốn sách, vở, quần áo ấm, chăn màn, giày dép và các nhu yếu phẩm đã đến tay những em nhỏ vùng cao, giúp các em vững bước hơn trên con đường học tập. Đến nay, tổng chi phí dành cho chương trình hơn 4,5 tỷ đồng - toàn bộ đều từ sự tự nguyện đóng góp của hơn 5.300 CBNV SeABank trên toàn quốc.

Không ngừng dấn thân vì thế hệ tương lai

Tại những tỉnh, thành có sự hiện diện của SeABank, mỗi chi nhánh là một “trạm yêu thương” - kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa sẻ chia. Mỗi năm, hàng trăm cán bộ ngân hàng tự nguyện dành thời gian, công sức cho các hoạt động như: trao học bổng, xây trường, tổ chức ngày hội thiếu nhi, thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, hỗ trợ cơ sở vật chất trường học… Thậm chí, hành trình thiện nguyện “SeABankers Vì trẻ thơ” đã đi đến nhiều vùng đất nơi SeABank chưa đặt chi nhánh như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Đắk Nông…

3(1).jpg

Mỗi điểm trường SeABank đến đều tạo được thiện cảm với thầy cô, học sinh và người dân ở đó. Năm 2019, xã Pá Lau (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), một trong những điểm đến khó khăn nhất miền núi phía Bắc, người dân vẫn còn sống dựa chủ yếu vào nghề nông, điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều hạn chế.

Vượt hàng trăm cây số, đường vào xã cũng khó khăn, đoàn thiện nguyện của SeABank đã đến và trao tặng quà cho hơn 170 em nhỏ. Vô cùng xúc động trước tình cảm này, ông Mùa A Sùng - Chủ tịch UBND xã Pá Lau chia sẻ: “Tôi rất cảm kích trước tấm lòng của các cán bộ SeABank. Đoàn thiện nguyện không ngại đường sá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, đến trao quà tận tay cho các cháu. Đó là sự sẻ chia quý giá và đáng trân trọng”.

Đặc biệt, năm 2024 và 2025 đánh dấu bước chuyển mình của chương trình qua sáng kiến “Nấu ăn cho em - buffet 0 đồng”. Hơn 400 suất ăn giàu dinh dưỡng được các CBNV SeABank chuẩn bị cho các em nhỏ tại Trường tiểu học Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang. Còn tại điểm trường Chi Diềm (xã Tân Thành, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), hoạt động “Nấu ăn cho em - buffet 0 đồng” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các em học sinh. “Con ước gì mỗi tuần được ăn như vậy một lần, đây là lần đầu con được ăn buffet”, em Mai Anh, học sinh lớp 4 rụt rè nắm tay cô giáo chia sẻ.

2.png

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng là dấu mốc cho sự tiếp nối của chặng hành trình lan tỏa yêu thương, tiếp sức ước mơ trẻ em Việt khi tròn một thập kỷ Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ chính thức ra đời (2015). Suốt 10 năm qua, Quỹ đã đồng hành cùng 209 em học sinh nghèo hiếu học trên hành trình chinh phục tri thức, thông qua hình thức trao học bổng định kỳ trị giá 1 triệu đồng mỗi tháng cho đến hết cấp THPT, nâng lên 1,5 triệu đồng/tháng từ năm 2025. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ gần 13 tỷ đồng với mục tiêu nâng bước ước mơ trẻ thơ Việt. Không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về tài chính, mỗi suất học bổng còn là một lời động viên, một cái nắm tay đầy tin tưởng từ những CBNV SeABank luôn sẵn sàng sẻ chia. Đến nay, đã có 59 em trong số đó tốt nghiệp THPT, nhiều em tiếp tục theo học đại học, cao đẳng mở ra cánh cửa cho những ước mơ từng tưởng chừng xa vời.

Không chỉ lan tỏa yêu thương tới cộng đồng, tinh thần “Vì trẻ thơ” còn được SeABank nuôi dưỡng ngay trong chính “ngôi nhà chung” SeABank. Hằng năm, SeABank đều tổ chức các hoạt động cho con em CBNV như: tặng quà dịp tết thiếu nhi, Tết Nguyên đán; tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, thi kể chuyện...

4(1).jpg

Thông qua những hoạt động này, các em nhỏ có thêm cơ hội phát triển toàn diện và gắn kết với “ngôi nhà thứ hai” của cha mẹ mình, góp phần hình thành nên một thế hệ SeABankers nhí tự tin, năng động, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ngân hàng tới đời sống gia đình của người lao động.

Có thể thấy, một thập kỷ qua, hành trình SeABankers Vì trẻ thơ không chỉ để lại dấu ấn trong cộng đồng mà còn trở thành một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp SeABank - nơi đề cao trách nhiệm xã hội, nuôi dưỡng tinh thần yêu thương hướng tới phát triển bền vững. Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SeABank cho biết: “Chúng tôi luôn tâm niệm, giá trị của một tổ chức không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh mà còn thể hiện qua những đóng góp cho xã hội. “SeABankers Vì trẻ thơ” là minh chứng rõ nét cho điều đó. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện, mang đến tương lai tốt đẹp cho nhiều trẻ em Việt Nam”.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: