Seoul vươn lên chiếm vị trí thành phố tốt thứ hai thế giới về du học

Thứ năm, 30/06/2022 19:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ đô Seoul của Hàn Quốc lần đầu tiên được xếp hạng là thành phố tốt thứ hai trên thế giới để du học, trong khi Hồng Kông đã tăng ba bậc lên vị trí thứ 12, theo một báo cáo giáo dục đại học hàng năm.

London của Anh tiếp tục chiếm vị trí đầu bảng năm thứ 4 liên tiếp, trong khi thành phố Munich của Đức chia sẻ vị trí thứ hai với thủ đô của Hàn Quốc. Một thành phố khác ở Anh, Edinburgh, đã leo từ vị trí thứ 12 lên thứ 10, trở thành thành phố mới duy nhất trong top 10 thế giới.

Seoul trở thành nơi tốt thứ 2 thế giới để du học. Ảnh: Shutterstock

Seoul trở thành nơi tốt thứ 2 thế giới để du học. Ảnh: Shutterstock

Bài liên quan

Báo cáo do công ty thông tin giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) có trụ sở tại Anh công bố hôm thứ Tư vừa rồi đã xếp hạng 140 thành phố trên thế giới. Trong số này, 58 đánh dấu sự cải thiện về vị trí của họ, 6 thành phố không thay đổi, 46 thành phố tụt hạng và 30 thành phố mới.

Seoul đã tăng một vị trí từ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng năm ngoái. Xếp sau Seoul và Tokyo, Hồng Kông trở thành thành phố tốt thứ ba của châu Á dành cho sinh viên, leo 3 vị trí lên vị trí thứ 12 trên toàn cầu. Thành phố này đã từng nằm trong top 10 thế giới, đứng ở vị trí thứ năm vào năm 2015. QS không bao gồm Úc hoặc New Zealand như một phần của Châu Á.

Seoul đạt điểm 100 tuyệt đối với chỉ số đo lường số lượng và chất lượng của các trường đại học. “Seoul là nơi có 23 học viện được xếp hạng so với 18 trường đại học của London, theo BXH các trường đại học thế giới QS gần đây nhất”, QS cho biết.

Tokyo đã tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 7 trong năm nay, nhưng lại đứng đầu trong chỉ số hoạt động việc làm, đo lường mức độ săn đón của các nhà tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp ở thành phố. Seoul đứng thứ hai ở chỉ số này.

Top 10 thành phố tốt nhất về du học. Ảnh đồ họa: SCMP

Top 10 thành phố tốt nhất về du học. Ảnh đồ họa: SCMP

Boston ở Mỹ, Melbourne ở Úc, Montreal ở Canada được xếp hạng là những thành phố sinh viên tốt nhất ở quốc gia của họ, lần lượt đứng ở vị trí thứ 5, 11 và 14 trên thế giới.

Ngoài xếp hạng học thuật của một tổ chức, các khía cạnh như khả năng chi trả và mức độ săn đón của các công ty đối với sinh viên của một thành phố cũng được xem xét.

Các thước đo khác bao gồm: các cơ hội kinh tế cho sinh viên tốt nghiệp; sự đa dạng sắc tộc và khả năng sinh sống của sinh viên tại thành phố; và các khuyến nghị từ những người đã học tại nơi này.

Hơn 90.000 câu trả lời đã được thu thập từ các sinh viên tương lai và cựu sinh viên cho các chỉ số như tiếng nói của sinh viên hay mong muốn được học tập.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h