Sheikh Naim Qassem, lãnh đạo mới của Hezbollah là ai?

(CLO) Sheikh Naim Qassem, người được bầu làm lãnh đạo mới của Hezbollah ở Lebanon vào ngày 29/10, là nhân vật cấp cao của nhóm này trong hơn 30 năm.

Nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon cho biết họ đã chọn Sheikh Naim Qassem làm lãnh đạo mới sau khi người tiền nhiệm là Hassan Nasrallah bị giết chết trong một cuộc không kích của Israel vào tháng trước.

Hội đồng Shura đã bầu Qassem, người đã là phó lãnh đạo của Nasrallah trong hơn 30 năm, làm lãnh đạo mới. Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục các chính sách của Nasrallah "cho đến khi giành được chiến thắng".

sheikh naim qassem lanh dao moi cua hezbollah la ai hinh 1

Sheikh Naim Qassem

Phát biểu vào ngày 8/10, Qassem cho biết cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel là cuộc chiến về việc ai khóc trước, và Hezbollah sẽ không khóc trước. Khả năng của nhóm vẫn còn nguyên vẹn bất chấp "những đòn đau đớn" từ Israel. 

Nhưng ông nói thêm rằng nhóm này ủng hộ những nỗ lực của chủ tịch quốc hội Nabih Berri - một đồng minh của Hezbollah - nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn.

Qassem được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 bởi tổng thư ký của nhóm vũ trang lúc bấy giờ là Abbas al-Musawi, người đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng trực thăng của Israel vào năm sau đó.

Qassem vẫn giữ vai trò của mình khi Nasrallah trở thành lãnh đạo, và từ lâu đã là một trong những người phát ngôn hàng đầu của Hezbollah, trả lời phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài, kể cả khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra trong năm ngoái.

Bài phát biểu trên truyền hình của Qassem vào ngày 8/10 là bài phát biểu thứ hai của ông kể từ khi tình hình thù địch giữa Israel và Hezbollah leo thang vào tháng 9.

Ông là thành viên đầu tiên trong ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah đưa ra phát biểu trên truyền hình sau khi Nasrallah bị giết trong cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào ngày 27/9.

Phát biểu vào ngày 30/9, Qassem cho biết Hezbollah sẽ chọn người kế nhiệm vị lãnh đạo bị ám sát "sớm nhất có thể" và sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel để đoàn kết với người Palestine. 

"Những gì chúng tôi đang làm chỉ là mức tối thiểu... Chúng tôi biết rằng cuộc chiến có thể sẽ kéo dài", ông phát biểu trong bài phát biểu dài 19 phút.

Sinh năm 1953 tại Beirut trong một gia đình ở phía nam Lebanon, Qassem bắt đầu hoạt động chính trị với Phong trào Amal của người Shi'ite Lebanon.

Ông rời nhóm vào năm 1979 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran, sự kiện đã định hình tư duy chính trị của nhiều nhà hoạt động trẻ người Shi'ite ở Lebanon.

Qassem đã tham gia các cuộc họp dẫn đến việc thành lập Hezbollah, được thành lập với sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran để đáp trả việc Israel tấn công Lebanon vào năm 1982. Ông là điều phối viên chung của các chiến dịch bầu cử của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tranh cử vào năm 1992.

Qassem đội khăn xếp màu trắng, khác với Nasrallah và Safieddine, những người đội khăn xếp màu đen để biểu thị địa vị là hậu duệ của Nhà tiên tri Muhammad.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: