Siêu máy tính của Elon Musk gây ô nhiễm đến 'ngạt thở'

(CLO) Mùa hè năm ngoái, một nhà máy cũ kỹ bỏ hoang ở phía tây nam thành phố Memphis bất ngờ hồi sinh, không nhờ nghệ thuật hay cộng đồng, mà nhờ Elon Musk.

Công ty AI xAI của tỷ phú giàu nhất thế giới đã biến nơi này thành "Colossus", thứ mà Musk tự hào gọi là hệ thống đào tạo AI mạnh nhất hành tinh.

Dự án được quảng bá như cứu tinh kinh tế địa phương: tạo việc làm, mang lại 30 triệu USD tiền thuế trong năm đầu và là bước đệm biến Memphis thành thung lũng công nghệ mới mang tên"Digital Delta".

Nhưng chỉ cách đó vài dặm, cư dân khu Boxtown, một cộng đồng đa số người da đen, thu nhập thấp và từng nhiều lần bị tổn thương vì ô nhiễm công nghiệp, lại đang lên tiếng báo động.

Lý do là Colossus tiêu thụ lượng điện khổng lồ và xAI đã âm thầm lắp đặt 35 tua-bin chạy bằng khí đốt, thiết bị có thể thải ra nitơ oxit, formaldehyde và bụi mịn, những chất có thể gây hen suyễn, ung thư và tử vong sớm.

untitled(12).png
Ảnh chụp từ trên không của cơ sở xAI bằng camera nhiệt cho thấy nhiệt tỏa ra từ các tua-bin. Ảnh: SELC

Các bức ảnh chụp từ trên không vào tháng 4 cho thấy 33 trong số này đang phát nhiệt, nghĩa là đang hoạt động. Thậm chí, xAI vẫn chưa có giấy phép khí thải.

Công ty dường như đang tận dụng kẽ hở pháp lý cho phép tua-bin "tạm thời" hoạt động không cần giấy phép dưới một năm. Nhưng các luật sư môi trường phản đối gay gắt. "Họ không có giấy phép, họ không nên được hoạt động", Patrick Anderson từ Trung tâm Luật Môi trường miền Nam (SELC) nói.

Khu vực Memphis này vốn đã bị bao vây bởi 17 cơ sở gây ô nhiễm, từ nhà máy lọc dầu đến nhà máy điện. Một phân tích của ProPublica chỉ ra nguy cơ ung thư do ô nhiễm công nghiệp ở tây nam Memphis cao gấp 4 lần ngưỡng "chấp nhận được" theo EPA. Quận Shelby xếp hạng F về chất lượng không khí và có tỷ lệ trẻ nhập viện vì hen suyễn cao nhất bang Tennessee.

untitled(10).png
Hình ảnh trên không của trung tâm dữ liệu xAI ở phía tây nam Memphis. Ảnh: SELC

Dân biểu bang Justin Pearson, sống cách cơ sở này 3 dặm, nói ông hoàn toàn không được thông báo gì về dự án. "Đó là một nhà máy khí đốt thực sự giữa khu dân cư, và họ không cần giấy phép nào sao?", Pearson phẫn nộ.

Trong khi đó, thị trưởng Memphis Paul Young ủng hộ nhiệt tình, ca ngợi Colossus là "cơ hội thay đổi cuộc chơi" cho nền kinh tế địa phương. Young nói chính quyền đang giải quyết vấn đề và hứa rằng nhiều tua-bin sẽ bị tháo dỡ. 12 cái đã được tháo vào tháng 5, phần còn lại chưa có mốc thời gian cụ thể.

Phòng Thương mại Memphis cũng cam kết các tua-bin còn lại sẽ được gắn công nghệ lọc khí hiện đại. Nhưng Pearson và nhiều cư dân không tin vào những lời hứa quen thuộc.

Họ nhớ lại quá khứ không xa: năm 2021, chính cộng đồng này đã ngăn chặn thành công một dự án đường ống dầu xuyên qua Boxtown. Và chỉ mới năm ngoái, một cơ sở khử trùng y tế đã buộc phải đóng cửa sau khi người dân phát hiện nó âm thầm thải ra ethylene oxide từ những năm 1970.

Dự án Colossus, với tất cả ánh hào quang công nghệ, đang trở thành biểu tượng của một cuộc đối đầu đầy nghịch lý: AI, công nghệ tiên tiến nhất thế kỷ 21, lại đặt gánh nặng lên vai những cộng đồng thiệt thòi nhất tại địa phương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: