“Siêu trộm” vừa ra tù lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức

Thứ bảy, 20/11/2021 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đối tượng khai nhận, vừa ra tù hồi tháng 7/2021, nhưng đã kịp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền chùa trên nhiều địa bàn. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng.

Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Trường (SN 1995, trú tại xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, đây là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức trên địa bàn.

Trước đây, Trường từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù hồi tháng 7/2021. Sau khi ra tù, Trường tiếp tục “bập” vào ma túy. Để có tiền tiêu xài và sử dụng trái phép chất ma tuý, Trường đã nảy ý định trộm cắp tài sản.

sieu trom vua ra tu lai tiep tuc gay ra hang loat vu trom cap tien cong duc hinh 1

Đối tượng Trường bị bắt giữ.

Đêm 17/11, khi đối tượng vừa đột nhập, cậy phá và lấy đi tiền công đức tại đình, chùa, điện thờ trong khuôn viên chùa Phúc Lâm ở thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng thì bị tổ công tác của Công an huyện Bình Giang đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, ngoài vụ việc bị bắt quả tang, Trường còn thực hiện 9 vụ trộm cắp tiền công đức tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện Bình Giang chỉ trong vòng 4 ngày.

Ngoài ra, đối tượng còn khai, cấu kết với Vũ Hữu Tuyên (SN 1991, trú tại xã Tân Việt, huyện Bình Giang) thực hiện một số vụ trộm cắp tại các huyện Thanh Miện, Gia Lộc của tỉnh Hải Dương và một số huyện thuộc tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Toàn bộ số tiền trộm cắp được, các đối tượng sử dụng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy về sử dụng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án