Singapore thu giữ lượng sừng tê giác lậu lớn kỷ lục

Theo thông báo của Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore ngày 18/11, lô hàng bị phát hiện vào đầu tháng này, được khai báo là đồ nội thất, nhưng bên trong còn chứa thêm khoảng 150 kg bộ phận động vật khác như xương, răng và móng vuốt.

Điều tra ban đầu cho thấy số sừng thuộc về tê giác trắng và có nguồn gốc từ Nam Phi, trong khi việc xác định các bộ phận động vật khác vẫn đang được tiến hành.

julia-taubitz-5mftgdbpvua-unsplash.jpg
Ảnh minh họa: Unsplash

Tất cả các loài tê giác đều được bảo vệ theo Công ước CITES, khiến việc mua bán chúng qua biên giới là bất hợp pháp. Singapore là thành viên công ước này và giữ lập trường “không khoan nhượng” với tội phạm động vật hoang dã.

Số hàng lậu được phát hiện khi một nhân viên của SATS - đơn vị xử lý hàng hóa hàng không - ngửi thấy mùi bất thường từ kiện hàng trong quá trình kiểm tra định kỳ. Việc kiểm tra kỹ toàn bộ 4 kiện hàng lập tức được tiến hành, đồng thời cảnh sát và cơ quan bảo tồn được báo động. Toàn bộ số sừng sẽ bị tiêu hủy theo hướng dẫn quốc tế để ngăn chúng trở lại thị trường.

Dù nhiều chiến dịch truy quét được đẩy mạnh, nhu cầu sừng tê giác vẫn cao tại một số nước châu Á, nơi chúng được coi là dược liệu hoặc biểu tượng địa vị. Theo luật Singapore, buôn bán trái phép các loài nguy cấp có thể bị phạt tới 200.000 SGD mỗi mẫu vật (tối đa 1 triệu SGD) và đối mặt án tù lên đến 8 năm.

Trước đó, vụ lớn nhất từng được ghi nhận vào tháng 10/2022, khi 34,7 kg sừng tê giác bị phát hiện trong hai kiện hành lý tại sân bay Changi. Chủ nhân số hành lý này đã bị kết án 24 tháng tù vào tháng 1 năm ngoái.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: