Sinh viên giúp việc theo giờ - công việc được săn đón mùa dịch

(CLO) Giúp việc nhà theo giờ là công việc đang được nhiều sinh viên trẻ lựa chọn để làm hiện nay. Công việc này giúp rất nhiều bạn trẻ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống trong mùa dịch.

Giúp việc theo giờ là công việc mà các gia đình bận rộng thường thuê người để về làm những công việc nhà như nấu ăn, dọn dẹp, trông trẻ…

Các sinh viên trẻ được tìm kiếm rất nhiều trong công việc này bởi vì sinh viên là những người có kiến thức, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giờ giấc cụ thể và ổn định.

sinh vien giup viec theo gio cong viec duoc san don mua dich hinh 1

Giúp việc theo giờ là công việc được các sinh viên tìm kiếm hiện nay. Ảnh minh họa.

Rất nhiều sinh viên cũng bày tỏ niềm thích thú đối với công việc này bởi vì đây là công việc không chiếm khá nhiều thời gian, không gò bó và giờ giấc ổn định. Đây cũng là công việc mang lại một khoảng thu nhập đều đặn, kha khá.

Trong thời kì dịch bệnh hiện nay, rất nhiều gia đình cần thêm người để trông trẻ, giúp việc nhà… Với các sinh viên trẻ, khoảng thời gian dịch bệnh cũng là lúc việc học hành thoải mái hơn, thời gian nhàn rỗi cũng là lúc các sinh viên lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Nguyễn Thị Thủy (Hưng Yên) hiện tại đang là sinh viên tại trường đại học Lao Động – Xã Hội chia sẻ: “Tôi hiện tại đang làm công việc giúp việc theo giờ tại Hà Nội. Lịch học của tôi không cố định nên không đi làm công việc với thời gian dài được, tôi làm giúp việc theo giờ với thời gian 2h/ngày để phụ giúp cơm nước, đón con cho một gia đình tại Hà Nội”.

“May mắn là cô chú rất quý mến tôi, lúc nào về quê cũng gửi quà, giúp đỡ, hỏi thăm. Công việc này cũng đưa lại cho tôi một số tiền cố định để có thể đỡ đần cho bố mẹ một ít trong khoảng thời gian đang đi học này”, Thủy nói.

Với các sinh viên chọn làm giúp việc theo giờ, mức lương được nhận sẽ giao động từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/giờ tùy theo mức độ công việc. Nếu như làm tốt một số nơi còn có thêm thưởng, đây là một mức giá ổn định và cao hơn so với những công việc làm thêm khác cho sinh viên.

Nguyễn Trúc Quỳnh (Hải Dương) hiện tại đang là sinh viên của trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam tâm sự: “Tôi đi làm giúp việc với mức thời gian 3-4 tiếng một ngày. Đi làm như vậy vừa có thêm kinh nghiệm, vừa có thêm thu nhập để chi tiêu”.

Khi được hỏi vì sao lựa chọn làm giúp việc theo giờ mà không phải là một công việc khác, nữ sinh viên này cho biết: “Việc học của tôi có rất ít thời gian rảnh, trong khi đó công việc này có thể tự chủ được thời gian, không gò bó hay yêu cầu kinh nghiệm gì cả. Số tiền có được cũng ổn định nữa”.

Chỉ cần lên mạng gõ từ khóa “giúp việc theo giờ” sẽ ra rất nhiều kết quả, hội nhóm thông báo tìm sinh viên giúp việc. Trung bình mỗi ngày, trên các hội nhóm có khoảng 15 người tìm người giúp việc theo giờ.

sinh vien giup viec theo gio cong viec duoc san don mua dich hinh 2

Rất nhiều hội nhóm tìm kiếm sinh viên giúp việc theo giờ trên facebook thu hút hàng nghìn người tham gia.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có rất nhiều cạm bẫy khi lựa chọn làm giúp việc theo giờ. Hiện nay, trên các kênh thông tin có rất nhiều trung tâm môi giới để thu hút các sinh viên tới đăng ký làm việc.

Lê Hà Yên, sinh viên năm 3 trường đại học Thủy Lợi đã sập bẫy một trung tâm tuyển dụng tại Hà Nội. Hà Yên cho biết: “Tôi tìm được thông tin tuyển dụng người giúp việc theo giờ trên facebook. Sau khi gọi điện cho trung tâm để liên hệ, tôi đem hồ sơ đến văn phòng của trung tâm này và nộp phí 200.000 đồng môi giới để nhận việc. Tuy nhiên sau khi nhận tiền và hồ sơ trung tâm này không hề liên lạc lại..”.

Giúp việc theo giờ hiện tại là công việc được rất nhiều sinh viên săn đón, tuy nhiên khi tiếp cận công việc này cần phải tìm hiểu kỹ về việc làm để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: