Cậu bé Gavin Roberts dự đám tang cha mình, người đã qua đời vì Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Reuters
Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm đã tăng nhẹ sau 5 tuần giảm liên tiếp. Việc này liên quan trực tiếp tới số lượng xét nghiệm được thực hiện trong ngày cũng tăng.
Đỉnh điểm, ngày 5/6, Mỹ đã làm 545.690 xét nghiệm, tuy nheien con số đó đã giảm dần trong thời gian qua.
Việc số ca tăng nhẹ cũng liên quan tới lượng người di chuyển nhiều hơn, các doanh nghiệp mở cửa trở lại tại cả 50 bang. Các cuộc biểu tình quy mô lớn trong 2 tuần vừa qua sau cái chết của George Floyd dự kiến sẽ khiến nước Mỹ hứng chịu một làn sóng mới trong khoảng thời gian tới. Đa phần những người biểu tình đều không đeo khẩu trang.
Các quan chức Mỹ tin rằng ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại nước này xuất hiện hồi tháng 1, và nước này đạt đỉnh 1 triệu ca vào ngày 28/4. Từ đầu tháng 6 tới nay, Mỹ ghi nhận trung bình 21.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giảm so với mức 30.000 ca hồi tháng 4 và 23.000 ca hồi tháng 5.
Số ca tử vong tại Mỹ cũng đã vượt mốc 112.000 người, cao nhất thế giới.
Ngày 12/5, WHO cũng đã khuyến cáo các chính phủ nên cân nhắc trước khi mở cửa trở lại. Tổ chức này cũng khuyến cáo số người xét nghiệm dương tính nên ở mức 5% hoặc thấp hơn trong ít nhất 14 ngày trước khi việc nới lỏng được thực hiện.
Tỷ lệ này tại Mỹ đang dao động từ 4% tới 7%. Nhiều bang tại nước này cũng không tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của WHO.
Hồi tháng 4, mức đỉnh điểm là 50% tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với Covid-19 tại Mỹ.